Bão số 5 đổ bộ Quảng Bình đến Thừa Thiên Huế, Nghệ An có mưa đến 200mm

(Baonghean.vn) - Lúc 10 giờ ngày 18/9, bão số 5 đã đi vào đất liền các tỉnh Quảng Bình-Thừa Thiên Huế và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới.

Do ảnh hưởng của Không khí lạnh, kết hợp với hoàn lưu phía Bắc cơn bão số 5, nên vùng ven biển khu vực Bắc Trung bộ đã quan trắc được gió mạnh cấp 4, cấp 5, một số nơi có gió giật cấp 8, cấp 9.

Lượng mưa tính từ 19 giờ hôm qua đến 10 giờ sáng nay (18/9), ở Nghệ An và Hà Tĩnh phổ biến: 50 - 130mm, một số nơi nhiều hơn như Vinh 126mm.

Hồi 10 giờ, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 16,6 độ Vĩ Bắc; 107,2 độ Kinh Đông trên đất liền các tỉnh Quảng Trị, Thừa Thiên Huế. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6-7 (40-60km/giờ), giật cấp 8.

Đường đi của bão số 5 lúc 8h sáng 18/9. Ảnh: Đài Khí tượng Thủy văn Bắc Trung bộ
Đường đi của bão số 5 lúc 8h sáng 18/9. Ảnh: Đài Khí tượng Thủy văn Bắc Trung bộ

Dự báo trong 12 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây, mỗi giờ đi được khoảng 25km và suy yếu thành một vùng áp thấp trên khu vực Trung Lào. Cấp độ rủi ro thiên tai: Cấp 3

Về tình hình thời tiết khu vực Bắc Trung Bộ, chiều nay (18/9), vùng biển từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh có gió mạnh cấp 6, cấp 7. Sóng biển ven bờ khu vực Nghệ An - Hà Tĩnh cao từ 3.0 - 5.0m, vùng ngoài khơi 4.0 - 6.0m.

Trên đất liền, các huyện ven biển phía Nam Hà Tĩnh có gió mạnh cấp 5 - cấp 6, giật cấp 7.

Từ nay đến hết ngày 19/9, do chịu ảnh hưởng của Áp cao lạnh lục địa tăng cường và rìa phía Bắc của hoàn lưu cơn bão số 5 nên ở khu vực Bắc Trung Bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Tổng lượng mưa cả đợt (từ ngày 18/9 đến hết ngày 19/9) ở Nghệ An khả năng từ 100 - 200mm.

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh; Mưa lớn cục bộ trong thời gian ngắn gây nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở trung du và vùng núi.   

Do ảnh hưởng của bão, đêm 17, rạng sáng 18/9, khu vực đồng bằng ven biển tỉnh Nghệ An đã có mưa to đến rất to. Một số tuyến đường tại thành phố Vinh đã bị ngập. Cơn mưa lớn vào giờ cao điểm khiến nhiều tuyến đường bị tắc nghẽn cục bộ.
Để ứng phó với bão số 5, UBND tỉnh Nghệ An đã liên tục ra các công điện khẩn, yêu cầu các địa phương chủ động triển khai phương án phòng chống bão. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An, Bộ đội Biên phòng tỉnh cũng đã triển khai các phương án phòng, chống bão số 5. 
Tuyến đường Lê Hồng Phong ngập sâu trong cơn mưa sáng 18/9. Ảnh: Đức Thắng
Tuyến đường Lê Hồng Phong ngập sâu trong cơn mưa sáng 18/9. Ảnh: Đức Thắng
Theo đó, các đồn biên phòng, chủ tàu thuyền thông báo cho các phương tiện đang hoạt động trên biển biết hướng di của bão để chủ động phòng tránh và thoát ra khỏi vùng nguy hiểm; giữ liên lạc thường xuyên với các chủ tàu, thuyền để kịp thời xử lý các tình huống xấu xảy ra…
Tàu cá ngư dân Nghệ An vào bờ tránh, trú bão.
Tàu cá ngư dân Nghệ An vào bờ tránh, trú bão.
 Tính đến 5h sáng 18/9, đã có 3.299 tàu thuyền về neo đậu an toàn. Còn 84 phương tiện đang hoạt động trên biển. Tất cả các phương tiện trên đã nhận được thông báo về vị trí, hướng di chuyển của bão số 5 và chủ động phòng tránh.

Dự báo, trưa và chiều nay (18/9), vùng biển từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh có gió mạnh cấp 6, cấp 7; Vùng biển phía Nam khu vực có gió mạnh cấp 8 - cấp 9, giật cấp 10. Biển động mạnh. Sóng biển ven bờ khu vực Nghệ An - Hà Tĩnh cao từ 3.0 – 5.0m, vùng ngoài khơi 4.0 - 6.0m. Các huyện ven biển phía Nam Hà Tĩnh có gió mạnh cấp 5 - cấp 6, giật cấp 7.

Từ nay đến hết ngày 19/9, do chịu ảnh hưởng của Áp cao lạnh lục địa tăng cường và rìa phía Bắc của hoàn lưu cơn bão số 5 nên ở khu vực Bắc Trung Bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Tổng lượng mưa cả đợt (từ ngày 18/9 đến hết ngày 19/9 ) khả năng đạt: Thanh Hóa: 70 - 150mm; Nghệ An: 100 - 200mm; Hà Tĩnh: 200 - 300mm; cục bộ có nơi trên 300 mm.

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh; Mưa lớn cục bộ trong thời gian ngắn gây nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở trung du và vùng núi.

Tin mới