Bão tan, du khách lại đổ về biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Nhờ có sự chuẩn bị cẩn thận, cùng với việc bão số 3 không mạnh nên thị xã Cửa Lò không bị ảnh hưởng. Bão tan, trời hửng nắng, du khách tiếp tục đổ về biển Cửa Lò.

Sau bão, các nhà hàng kinh doanh dọc bãi biển Cửa Lò đã mở cửa trở lại để đón khách du lịch. Hầu hết các cửa hàng đã dọn dẹp, sắp xếp lại bàn ghế, vệ sinh môi trường để phục vụ du khách. 

Du khách tiếp tục đến với Cửa Lò sau bão. Ảnh PV
Du khách tiếp tục đến với Cửa Lò sau bão. Ảnh: PV

Ngay sau khi bão tan, sáng 19/7, thời tiết có mưa rải rác nhưng nhiều du khách đã xuống tắm biển và tham gia các hoạt động vui chơi trên biển. Nhiều du khách tỏ ra khá thích thú với thời tiết sau bão.

Tại các khách sạn ở Cửa Lò, bão số 3 cũng không gây ảnh hưởng về hạ tầng cơ sở nên lượng khách vẫn được duy trì.

Nhiều tuyến đường của thị xã Cửa Lò sạch sẽ khô ráo, từng đoàn xe du lịch từ nhiều nơi đang đón, trả khách ở các khách sạn, nhà hàng ăn uống. Nhịp sống sinh hoạt của người dân và hoạt động du lịch ở Cửa Lò nhộn nhịp trở lại sau bão số 3.

Lực lượng cứu hộ cứu nạn được tăng cường để đảm an toàn cho du khách. Ảnh PV
Lực lượng cứu hộ cứu nạn được tăng cường để đảm bảo an toàn cho du khách. Ảnh: PV

Ông Võ Văn Thọ - Trưởng phòng Văn hóa thị xã Cửa Lò cho hay: Bão số 3 chỉ mang theo mưa, không gây ảnh hưởng đến tài sản và con người. Ngay sau khi ngớt mưa, thị xã tập trung chỉ đạo người dân vệ sinh ky ốt, khu vực xung quanh, đường sá. Ngoài ra, hiện sóng có mạnh hơn nên lực lượng cứu hộ cứu nạn tăng cường luôn túc trực, nhắc nhở những người bơi ra quá xa bờ để đảm bảo an toàn cho du khách.

Tin mới