Báo Thái Lan chê đội nhà sợ Việt Nam; Neymar mỉa mai danh hiệu Siêu cúp của Argentina

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) - Tờ TrueID đưa ra ba lý do khiến Thái Lan không thể thắng Việt Nam tại U23 châu Á, trong đó có nỗi sợ từ trận thua ở chung kết SEA Games 31; Neymar lên tiếng khi bị cầu thủ Argentina chế nhạo sau thắng lợi ở trận Finalissima tại Wembley...là những tin tức nổi bật vừa diễn ra.

Báo Thái Lan chê đội nhà sợ Việt Nam

Nguyên nhân đầu tiên tờ báo Thái Lan đưa ra là HLV Worrawoot Srimaka thay người thiếu hợp lý. "Trận này tiền vệ Ekanit Panya không chơi đúng phong độ", tờ báo nhận xét. "Cậu ấy mất bóng dễ dàng, không tạo ra cơ hội cũng chẳng kết nối được với đồng đội. Ekanit khiến cánh trái của Thái Lan không thể tấn công nguy hiểm. Nhưng phải đến phút 80, cậu ấy mới bị thay ra, trong khi đáng lẽ điều này phải diễn ra ngay sau hiệp một".

Hậu vệ Nicholas Mickelson (số 12) sau pha tranh chấp với Lê Văn Đô (phải), ở trận Thái Lan hòa Việt Nam 2-2 tại VCK U23 châu Á tối 2/6 ở Uzbekistan. Ảnh: Lâm Thỏa

Hậu vệ Nicholas Mickelson (số 12) sau pha tranh chấp với Lê Văn Đô (phải), ở trận Thái Lan hòa Việt Nam 2-2 tại VCK U23 châu Á tối 2/6 ở Uzbekistan. Ảnh: Lâm Thỏa

Ekanit tạo ra nhiều cơ hội dứt điểm cho đồng đội nhất bên phía Thái Lan trận này, với ba tình huống. Chính anh nhả bóng kiến tạo để Ben Davis sút xa gỡ hòa 1-1 cho Thái Lan. Ekanit rời sân nhường chỗ cho Patrik Gustavsson ở phút 80, khi Việt Nam đang dẫn 2-1. Đến phút bù, Thanawat Suengchitthawon treo bóng cho Suphanat Mueanta đánh đầu cận thành đem về một điểm cho Thái Lan.

Dù đội nhà hòa, TrueID vẫn chê lối chơi HLV Worrawoot áp dụng là "đơn điệu". Họ viết: "Thái Lan không cho thấy chiến thuật đa dạng. Các cầu thủ phải tự tìm cách vượt qua đối phương nhờ kỹ thuật cá nhân. Chúng ta không thấy dấu ấn chiến thuật từ HLV. Lối chơi của Thái Lan khá dễ đoán, đó là đưa bóng cho 11 cầu thủ để trông chờ may mắn. Họ có thể di chuyển, chuyền hay sút theo cách tự do. Thái Lan ở SEA Games vẫn chơi bóng theo hình khối nhất định. Còn tại giải này họ chơi theo cách trái ngược".

Tại chung kết SEA Games 31, Thái Lan thua 0-1 dù tấn công nhiều hơn và TrueID cho rằng thất bại này khiến đội bị ám ảnh khi gặp lại Việt Nam hôm qua 2/6. "Cầu thủ Việt Nam dưới thời Gong Oh-kyun vẫn thường bị chuột rút và nằm sân ngủ. Có lúc cầu thủ phải ra ngoài sân chăm sóc y tế khiến Việt Nam chơi với 10 người, nhưng tại sao lúc đó Thái Lan không tổng tấn công, mà vẫn chuyền bóng qua lại. Worrawoot đáng lẽ phải lớn tiếng thúc giục học trò xông lên, đằng này ban huấn luyện chỉ im lặng. Giọng nói từ một CĐV Thái Lan trên khán đài còn rõ rệt hơn. Ban huấn luyện không cho thấy sự quyết đoán, vì họ vẫn bị ám ảnh bởi thất bại trước Việt Nam ở chung kết SEA Games".

Thái Lan và Việt Nam sẽ chơi trận thứ hai ngày 5/6. Việt Nam đá trước, lúc 20h gặp Hàn Quốc, giờ Hà Nội. Sau đó hai tiếng, Thái Lan chơi trận buộc phải thắng Malaysia.

Neymar mỉa mai danh hiệu Siêu cúp của Argentina

Sau chiến thắng ở trận Finalissima trước Italy, cầu thủ Argentina ăn mừng cuồng nhiệt trong phòng thay đồ. Một số ngôi sao của Albicelestes còn cùng nhau hô vang để chế nhạo Brazil: "Có biết chuyện gì đã xảy ra không, hỡi những người Brazil? Đội tuyển 5 lần vô địch World Cup nhìn Lionel Messi đến Rio và rời đi với chiếc cúp Copa America".

Những lời này đã đến tai Neymar. Tiền đạo sinh năm 1992 ngay lập tức đáp lại đầy mỉa mai: "Argentina vừa vô địch World Cup hả?".

Phát ngôn châm chọc của Neymar. Ảnh: Goal
Phát ngôn châm chọc của Neymar. Ảnh: Goal

Brazil đang du đấu tại châu Á và vừa vùi dập Hàn Quốc 5-1. Trong đó, Neymar lập cú đúp. Vào ngày 6/6, đội tuyển đứng hạng nhất trên BXH FIFA sẽ chạm trán Nhật Bản. Cùng ngày, Argentina cũng sẽ có trận giao hữu với Estonia.

Ngày 23/9, hai thế lực của bóng đá Nam Mỹ sẽ đối đầu ở trận đá bù vòng loại World Cup 2022 khu vực Nam Mỹ. Trước đó, trận đấu này đã bị hoãn vì sự cố liên quan đến quá trình cách ly của một số cầu thủ Argentina.

Cả Brazil và Argentina đều đã có vé dự World Cup, nhưng không vì thế mà trận siêu kinh điển Nam Mỹ bớt đi sức nóng. Cả hai đội đều muốn giành thắng lợi để khẳng định vị thế số một.

Tại World Cup 2022, "Selecao" ở bảng G với Serbia, Thụy Sĩ, Cameroon, trong khi "Albicelestes" ở bảng đấu dễ thở hơn cùng Saudi Arabia, Mexico và Ba Lan.

Văn Toản, Danh Trung vắng mặt ở trận gặp U23 Hàn Quốc

Văn Toản và Danh Trung được các bác sĩ đội tuyển đưa đi chụp MRI để xác định rõ hơn về mức độ tổn thương. Trước đó, họ dính chấn thương trong trận hòa 2-2 với U23 Thái Lan vào tối 2/6 và không thể thi đấu trọn vẹn.

Kết quả, Văn Toản bị trật khớp, tổn thương xương đốt bàn ngón áp út tay trái. Mặc dù chấn thương này không nghiêm trọng, thủ thành này khó có thể kịp hồi phục cho trận đấu kế tiếp gặp U23 Hàn Quốc.

Về phía Danh Trung, tiền đạo này may mắn chỉ bị tổn thương phần mềm cổ chân. Tuy vậy, Danh Trung cũng cần được tiếp tục theo dõi để có liệu pháp điều trị hồi phục tốt nhất.

Văn Toản rời sân với ngón tay băng bó, ở trận ra quân hoà Thái Lan tại giải U23 châu Á 2022. Ảnh: Lâm Thoả
Văn Toản rời sân với ngón tay băng bó, ở trận ra quân hoà Thái Lan tại giải U23 châu Á 2022. Ảnh: Lâm Thoả

Cũng ở trận đấu ngày 2/6, một số cầu thủ U23 Việt Nam bị chuột rút, chủ yếu là nhóm các cầu thủ không thi đấu tại SEA Games 31. Điều này được lý giải là do các cầu thủ đó đã trải qua thời gian khá dài nghỉ thi đấu tại CLB và cũng mới quay trở lại tập luyện khi lên tập trung cùng đội tuyển, nên việc hoạt động với cường độ cao sẽ dễ dẫn tới quá tải. BHL cũng đã có giải pháp để điều chỉnh, ổn định thể lực cho toàn đội.

Về trường hợp của Thanh Bình, hậu vệ này đã trở lại trạng thái bình thường, đủ khả năng ra sân cho trận đấu gặp U23 Hàn Quốc vào ngày 5/6 tới. Các cầu thủ còn lại cũng không có vấn đề gì về sức khỏe.

Điều quan trọng nhất thời điểm này là toàn đội cần được hồi phục thể trạng một cách sớm nhất. Đó cũng chính là lý do HLV Gong Oh Kyun quyết định cho các học trò nghỉ xả hơi trọn ngày 3/6. Đội sẽ trở lại sân tập vào chiều 4/6.

Tin mới