Báo Trung Quốc muốn huấn luyện viên Park dẫn dắt đội nhà; Simeone nói lý do Atletico không chiêu mộ Ronaldo

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) - Báo Trung Quốc muốn huấn luyện viên Park dẫn dắt đội nhà; Simeone nói lý do Atletico không chiêu mộ Ronaldo; Tiền đạo Karim Benzema giành danh hiệu Quả bóng Vàng 2022; VFF phạt cả Nam Định và Hà Nội vì cổ động viên đốt pháo sáng... là những tin tức thể thao đáng chú ý trong 24h qua.

Simeone nói lý do Atletico không chiêu mộ Ronaldo

Diego Simeone khẳng định, Cristiano Ronaldo sẽ không thể gia nhập Atletico Madrid vì tính thù địch giữa đội chủ sân Wanda Metropolitano với Real Madrid.

Ở kỳ chuyển nhượng hè vừa qua, đã xuất hiện nhiều thông tin Ronaldo đầu quân Atletico Madrid để được chơi bóng tại Champions League.

Simeone nói sự thật Atletico không mua Ronaldo.

Simeone nói sự thật Atletico không mua Ronaldo.

Điều này nhanh chóng vấp phải sự phản ứng dữ dội từ phía cổ động viên Atletico. Họ còn treo băng rôn mỉa mai cầu thủ người Bồ Đào Nha, khi trước đó anh từng nhiều năm khoác áo đội bóng Hoàng gia.

Trong cuộc trả lời phỏng vấn mới đây, huấn luyện viên Simeone xác nhận, thương vụ sẽ không bao giờ xảy ra, lý do chính bởi Ronaldo là cầu thủ cũ của Real Madrid.

Ông chia sẻ trên Marca: "Những tin đồn khác xa với sự thật xảy ra. Thi thoảng mọi người nói về những thứ họ muốn, chứ không phải điều thực tế. Ronaldo rõ ràng là huyền thoại của Real Madrid. Sẽ không thể có chuyện Martin Palermo, Juan Riquelme chơi cho River Plate, hay Ariel Ortega khoác áo Boca Junior được".

Trong quá khứ, Cristiano Ronaldo sở hữu thành tích ghi bàn kỷ lục tại Bernabeu, với 450 bàn sau 438 trận. Quãng 9 năm phục vụ Los Blancos, anh giành được 2 danh hiệu La Liga cùng 4 chức vô địch Champions League. Điều đáng nói, thời gian đỉnh cao cùng đội bóng Hoàng gia, Ronaldo đã 25 lần xé lưới kình địch Atletico Madrid trong 37 trận đối đầu.

Huấn luyện viên Park Hang-seo dẫn dắt tuyển Việt Nam đấu Dortmund

Liên đoàn Bóng đá Việt Nam, Câu lạc bộ Borussia Dortmund và Next Media đạt thỏa thuận về việc tổ chức trận đấu giao hữu giữa đội tuyển Việt Nam và đội bóng nổi tiếng của Bundesliga. Sự kiện này diễn ra vào ngày 30/11 tại sân vận động Mỹ Đình (Hà Nội).

Trận đấu với đội tuyển Việt Nam nằm trong chương trình du đấu Đông Nam Á của Dortmund trong tháng 11 và 12. Đó là thời điểm Bundesliga và các giải đấu châu Âu tạm nghỉ khi World Cup 2022 diễn ra. Những cầu thủ dự World Cup của Dortmund sẽ không thể tham gia chuyến du đấu này. Tuy nhiên, lực lượng còn lại của đội bóng Đức vẫn có nhiều ngôi sao hàng đầu.

Những ngôi sao như Mats Hummels sẽ đến Việt Nam thi đấu giao hữu nếu không dự World Cup.

Những ngôi sao như Mats Hummels sẽ đến Việt Nam thi đấu giao hữu nếu không dự World Cup.

Ông Benedikt Scholz - Giám đốc thương mại và kinh doanh quốc tế của Câu lạc bộ Dortmund phát biểu: “Chắc chắn Dortmund sẽ mang tới Việt Nam đội hình mạnh nhất có thể trong trận giao hữu vào tháng 11 tới đây. Thực tế ở thời điểm này, tôi chưa thể nói rõ chính xác nào cái tên sang Việt Nam do các đội tuyển chưa công bố danh sách tập trung cho World Cup. Nhưng tôi chắc chắn lực lượng Dortmund sang đá giao hữu quốc tế với Việt Nam sẽ là mạnh nhất”.

Trận giao hữu với Dortmund là cơ hội cọ xát bổ ích cho đội tuyển Việt Nam trước AFF Cup 2022 - giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo trước khi ông hết hợp đồng với VFF.

“Khi chọn tham gia sự kiện trận đấu, bên cạnh yếu tố hợp tác, VFF cũng đề cao yếu tố chuyên môn cho đội tuyển Việt Nam. Chúng tôi cũng sớm nhận được sự đồng thuận của ban huấn luyện trong quá trình chọn điểm rơi về chuyên môn, lực lượng”, Phó Chủ tịch VFF Cao Văn Chóng chia sẻ.

VFF phạt cả Nam Định và Hà Nội vì cổ động viên đốt pháo sáng

Phút 62 trận đấu giữa Câu lạc bộ Hà Nội và Nam Định thuộc vòng 19 Night Wolf V-League 2022 trên sân Hàng Đẫy tối 15/10, Mạnh Hùng thực hiện pha vô-lê đẹp mắt rút ngắn cách biệt xuống 2-5 cho đội khách Nam Định. Đông đảo cổ động viên Nam Định đã nhảy lên ăn mừng. Cùng thời điểm trên ở khu vực cổ động viên Nam Định, một quả pháo sáng đã được đốt lên nhưng bị dập tắt ngay sau đó.

Liên quan vụ việc, chiều 17/10 Ban Kỷ luật Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) đã có án phạt đối với cả hai đội bóng. Theo đó, đội khách Nam Định và Câu lạc bộ tổ chức trận đấu Hà Nội cùng chịu phạt 15 triệu đồng.

VFF phạt cả Nam Định và Hà Nội vì cổ động viên đốt pháo sáng.

VFF phạt cả Nam Định và Hà Nội vì cổ động viên đốt pháo sáng.

Một thành viên Ban Kỷ luật VFF cho biết, mức phạt này chiếu theo các quy định kỷ luật của VFF. “Qua xem xét báo cáo của Ban tổ chức giải chúng tôi nhận thấy sân Hàng Đẫy đã triển khai tốt công tác đảm bảo an toàn, an ninh. Sự cố diễn ra nhanh, được xử lý ngay nên không gây ảnh hưởng lớn. Tuy nhiên, chúng tôi cũng mong muốn các Câu lạc bộ tiếp tục tuyên truyền, nâng cao ý thức cho các cổ động viên” - vị này cho biết.

Hành vi đốt pháo sáng bị nghiêm cấm trên thế giới và V. League. Sự cố nghiêm trọng nhất liên quan pháo sáng được ghi nhận gần đây là năm 2019, cũng ở trận đấu giữa Nam Định và Câu lạc bộ Hà Nội. Một cổ động viên nữ đã bị pháo bắn trúng đùi gây ảnh hưởng sức khoẻ. Đối tượng gây ra vụ việc bị truy tố, chịu án 4 năm tù giam.

Báo Trung Quốc muốn huấn luyện viên Park dẫn dắt đội nhà

Sau thông tin huấn luyện viên Park Hang-seo thôi dẫn dắt tuyển Việt Nam, truyền thông Trung Quốc mong muốn chiến lược gia Hàn Quốc ngồi vào ghế nóng thay đồng nghiệp Li Xiaopeng.

Titan Plus của Trung Quốc viết: "Huấn luyện viên Park dẫn dắt bóng đá Việt Nam tạo nên hàng loạt kỳ tích. Ông còn giúp các đội tuyển Việt Nam hai lần thắng Trung Quốc. Điều này đã giáng đòn mạnh vào danh tiếng của tuyển Trung Quốc. Nhưng nhờ thành tích xuất sắc trong công tác huấn luyện, huấn luyện viên Park từng được xếp vào những ứng viên dẫn dắt tuyển tuyển quốc gia. Lúc này là cơ hội cho tốt để mời ông về làm việc".

HLV Park Hang-seo. Ảnh: vov.vn

HLV Park Hang-seo. Ảnh: vov.vn

Thông tin huấn luyện viên Park chia tay bóng đá Việt Nam sau 5 năm gắn bó cũng được Sina và Sohu đưa tin. Truyền thông Trung Quốc bày tỏ mong muốn huấn luyện viên Park dẫn dắt tuyển quốc gia nước này sau những kết quả không tốt gần đây.

Kể từ khi vòng loại thứ ba World Cup 2022 khép lại hồi cuối tháng 3, huấn luyện viên Li Xiaopeng chưa xuất hiện trước công chúng. Nhiều tin đồn cho rằng Liên đoàn Bóng đá Trung Quốc đang tìm người thay thế, nhằm chuẩn bị cho những giải đấu quan trọng trong năm 2023, trong đó có Asian Cup và Asian Games.

Tiền đạo Karim Benzema giành danh hiệu Quả bóng Vàng 2022

Karim Benzema đã vượt qua các ứng cử viên khác để được vinh danh tại lễ trao giải Quả bóng Vàng (Ballon d'Or) 2022 do France Football tổ chức tại Nhà hát Chatelet ở Paris (Pháp).

Cụ thể, trung phong của Real Madrid xếp trên hai ứng viên sáng giá nhất là Sadio Mane và Kevin de Bruyne để giành giải thưởng danh giá này.

Đây là phần thưởng xứng đáng với Karim Benzema sau khi anh góp công lớn để giúp Real Madrid trải qua mùa giải 2021-22 vô cùng ấn tượng.

Benzema cùng các huyền thoại người Pháp giành Quả bóng Vàng.

Benzema cùng các huyền thoại người Pháp giành Quả bóng Vàng.

Ở mùa giải vừa qua, chân sút sinh năm 1987 này đã ghi được 44 bàn và có 15 kiến tạo trên mọi đấu trường, giúp Real đoạt cú đúp danh hiệu vô địch quốc gia và Champions League.

Năm nay, chủ nhân Quả bóng Vàng được trao dựa trên thành tích cá nhân theo mùa giải gần nhất (mùa 2021-2022), chứ không phải năm dương lịch như mọi lần.

Một thay đổi khác của Quả bóng Vàng 2022 là chỉ các đại diện của các nền bóng đá nằm trong top 100 trên bảng xếp hạng FIFA, và top 50 đội tuyển quốc gia nữ, được tham gia bầu chọn. Tiêu chí bầu chọn dựa theo thành tích cá nhân, thành tích của tập thể và cuối cùng là điểm fair-play của cầu thủ.

Với việc Benzema được vinh danh, đây là lần đầu tiên sau 1/4 thế kỷ, danh hiệu Quả bóng Vàng mới lại thuộc về một cầu thủ người Pháp.

Tin mới