Báo Trung Quốc tò mò phiên bản lai của Tuấn Anh; Việt Nam hưởng lợi nếu Thái Lan đăng cai AFF Cup

(Baonghean.vn) - Truyền thông Trung Quốc dành sự quan tâm đặc biệt cho tân binh Lê Tiến Anh; ĐT Việt Nam dưới thời HLV Park Hang-seo thi đấu rất tốt mỗi khi chơi ở Thái Lan. Nếu Thái Lan đăng cai AFF Cup.

Báo Trung Quốc tò mò phiên bản lai của Tuấn Anh, Xuân Trường trên ĐT Việt Nam

Truyền thông Trung Quốc dành sự quan tâm đặc biệt cho tân binh Lê Tiến Anh, người được xem là phiên bản lai của Tuấn Anh, Xuân Trường ở đợt tập trung sắp tới của ĐT Việt Nam.
Tờ Sohu (Trung Quốc) đưa tin về danh sách tập trung sắp tới của ĐT Việt Nam tại vòng loại thứ 3 World Cup 2022.
Bức ảnh Lê Tiến Anh mà tờ Sohu (Trung Quốc) dùng để đưa tin về danh sách tập trung sắp tới của ĐT Việt Nam tại vòng loại thứ 3 World Cup 2022.

Ngoài Công Phượng, Văn Lâm, Sohu dành sự quan tâm đặc biệt cho tân binh Lê Tiến Anh của Bình Định. Thậm chí, tờ báo Trung Quốc còn phân tích khá kỹ lai lịch của tiền vệ sinh năm 1998 này.

Việt Nam hưởng lợi nếu Thái Lan đăng cai AFF Cup

ĐT Việt Nam dưới thời HLV Park Hang-seo thi đấu rất tốt mỗi khi chơi ở Thái Lan. Nếu Thái Lan đăng cai AFF Cup, đó có thể xem là một lợi thế không nhỏ cho ĐT Việt Nam bảo vệ thành công ngôi vô địch.
Vận may khi đá sân Thái Lan có thể xem là điểm tựa tinh thần giúp cho Việt Nam hướng đến việc bảo vệ chức vô địch AFF Cup, nếu giải tổ chức tại Thái Lan.
Vận may khi đá sân Thái Lan có thể xem là điểm tựa tinh thần giúp cho Việt Nam hướng đến việc bảo vệ chức vô địch AFF Cup, nếu giải tổ chức tại Thái Lan.

Tháng 7 vừa qua, LĐBĐ Đông Nam Á (AFF) đã thông qua kế hoạch tổ chức AFF Cup 2020. Theo đó, thay vì tổ chức theo thể thức cũ sân nhà, sân khách ngay từ vòng bảng thì giải đấu này sẽ đá tập trung ở 2 quốc gia. Đây là phương án được đưa ra trong bối cảnh năm ngoái giải đấu đã phải tạm dời sang thời điểm cuối năm nay.

Điểm nhấn Olympic Tokyo 2020 ngày 3/8: U23 Nhật Bản dừng bước ở bán kết bóng đá nam
Điểm nhấn lớn nhất của Olympic Tokyo 2020 ngày 3/8 là việc 2 ĐT U23 Brazil và U23 Tây Ban Nha giành vé tham dự trận chung kết môn bóng đá nam, trong khi đội chủ nhà U23 Nhật Bản bị loại. Bên cạnh đó cũng phải kể đến trường hợp võ sĩ Sena Irie trở thành nữ VĐV quyền Anh đầu tiên của Nhật Bản giành huy chương vàng tại thế vận hội.

U23 Brazil đã giành quyền tham dự chung kết môn bóng đá nam.

Điểm nhấn lớn nhất của Olympic Tokyo 2020 ngày 3/8 là việc 2 ĐT U23 Brazil và U23 Tây Ban Nha giành vé tham dự trận chung kết môn bóng đá nam, trong khi đội chủ nhà U23 Nhật Bản bị loại. Bên cạnh đó, cũng phải kể đến trường hợp võ sĩ Sena Irie trở thành nữ VĐV quyền Anh đầu tiên của Nhật Bản giành Huy chương Vàng tại thế vận hội.

Neymar trở thành trò hề với thân hình phát tướng

Trong lúc đang tận hưởng kỳ nghỉ Hè, tiền đạo Neymar của PSG mới đây đã cho đăng bức ảnh cho thấy cơ thể anh "đẫy đà" hơn so với thường lệ. Chỉ vì điều này mà chân sút người Brazil phải nhận không ít lời bình phẩm không hay trên mạng xã hội.
Neymar không còn giữ được cơ bụng 6 múi như hồi còn đá cho Barca.
Neymar không còn giữ được cơ bụng 6 múi như hồi còn đá cho Barca.

Neymar vốn là cầu thủ được sở hữu tài năng thiên bẩm. Anh khá ham vui và chưa bao giờ được đánh giá cao ở mức độ chăm chỉ tập luyện. Đây có lẽ là lý do Neymar đang gặp vấn đề về cân nặng khi được tự do ăn uống thoải mái trong kỳ nghỉ Hè. Bằng chứng qua bức ảnh mới được cầu thủ sinh năm 1992 chia sẻ, có thể thấy anh đã phát tướng thấy rõ, đặc biệt là ở vòng 2.

Vòng loại thứ 3 Champions League: PSV, Monaco sáng cửa đi tiếp

Lượt đi vòng loại thứ 3 Champions League đã diễn ra với không nhiều bất ngờ khi một loạt các tên tuổi lớn như PSV, Monaco, Shakhtar Donetsk đều có được kết quả thuận lợi.
Goetze ghi bàn cho PSV
Goetze ghi bàn cho PSV.

Vòng loại thứ 3 được chia làm 2 nhánh. Có 12 đội tranh tài ở nhánh dành cho các đội vô địch giải quốc gia của mình. Còn nhánh kia bao gồm 8 đội, với các đội xếp từ vị trí thứ 2 tại các giải VĐQG của mình trở xuống.



Tin mới