Bảo vệ bạn, đâm chết người khác bằng nhát dao thấu ngực

Thấy Huy bị đánh, Quy lao vào bảo vệ bạn. Bị anh H chống trả, Quy đã dùng dao đâm vào ngực khiến anh này tử vong tại chỗ.
Chiều 28/7, CQĐT CATP Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh cho hay, đơn vị đã vận động đầu thú 2 đối tượng liên quan đến vụ án mạng xảy ra tại phường Cẩm Đông, TP Cẩm Phả vào trưa 27/7.

Như trước đó đã đưa tin, trưa ngày 27/7, gần cây xăng cầu 1, phường Cẩm Đông, TP. Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh xảy ra vụ án mạng khi một nam thanh niên bị đâm tử vong tại chỗ.

Hai đối tượng Quy và Huy đã đầu thú.
Hai đối tượng Quy và Huy đã đầu thú.

Nhiều nhân chứng cho biết hung thủ đã đâm nạn nhân gục tại chỗ sau đó nhanh chóng tẩu thoát khỏi hiện trường. Liền sau đó người dân đã báo sự việc trên tới cơ quan chức năng.

Tại hiện trường, nạn nhân bị đâm tử vong được xác định là anh Nguyễn Văn H. (30 tuổi), trú tại phường Đại Yên, TP Hạ Long, công nhân một công ty than.

Qua đấu tranh khai thác, hai đối tượng được xác định liên quan đến vụ án mạng được xác định đó là Nguyễn Văn Huy (SN 1986) và Nguyễn Văn Quy (SN 1984), đều trú tại phường Cẩm Đông, TP Cẩm Phả.

Ngày 28/7, sau nhiều nỗ lực vận động, khoảng 15h30 phút chiều cùng ngày hai đối tượng đã tới trụ sở công an TP Cẩm Phả để đầu thú và giao nộp hung khí là con dao gây án.

Tại cơ quan công an, các đối tượng khai nhận, do nghe vợ Huy kể lại chuyện bị anh H.  sàm sỡ nên đã không giữ nổi bình tĩnh dẫn tới ẩu đả. Trong quá trình ẩu đả, anh H có dùng đá ném vào ngực Huy, sau đó đối tượng đã chạy về nhà lấy tuýp sắt đuổi đánh anh H.

Thấy Huy đánh nhau với anh H, Quy lao vào cùng đánh anh H. Bị anh H chống trả, Quy dùng dao đâm vào ngực khiến anh này tử vong tại chỗ. Sau khi gây án hai đối tượng đã bắt xe taxi trốn về Hải Dương.

Hiện vụ việc CQĐT Công an tỉnh Quảng Ninh tiếp nhận để điều tra, xử lý theo thẩm quyền.

Tin mới