Bảo vệ bệnh viện Sản - Nhi Nghệ An bị người nhà bệnh nhân đâm trọng thương

(Baonghean.vn) - Sáng 30/6, xảy ra xô xát tại Bệnh viện Sản - Nhi Nghệ An khiến 1 bảo vệ bị đâm nguy kịch.

Theo nhân chứng tại hiện trường cho biết, vào khoảng 7h45’, tại bãi gửi xe của bệnh viện xảy ra vụ xô xát giữa người nhà bệnh nhân và nhân viên bảo vệ.

Sau một lúc cãi vã, người nhà bệnh nhân dùng dao nhọn đâm nhiều nhát vào vùng ngực và cổ bảo vệ, khiến nạn nhân bị gục tại chỗ.

Hiện trường xảy ra vụ việc.
Hiện trường xảy ra vụ việc.

Ngay sau đó, nhân viên y tế đã thực hiện các biện pháp cấp cứu cho nạn nhân. Hung thủ cũng bị lực lượng bảo vệ bệnh viện khống chế, bắt giữ.

Được biết bảo vệ tên là Lô Minh Hương (SN 1957), trú tại huyện Tương Dương mới vào làm bảo vệ tại bệnh viện được hơn 1 năm.

Nạn nhân được cấp cứu ban đầu tại Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An và hiện đã được chuyển sang Bệnh viện Hữu nghị đa khoa tỉnh.

Sự việc đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Báo Nghệ An sẽ tiếp tục thông tin về vụ việc.

P.V

TIN LIÊN QUAN

Tin mới