Bảo vệ thi công công trình cầu vượt qua ngã tư thị trấn Cầu Giát

(Baonghean.vn) - Sáng 7/9, thị trấn Cầu Giát đã tổ chức lực lượng bảo vệ thi công công trình cầu vượt tại các hộ gia đình đã thống nhất nhận tiền đền bù nhưng chưa bàn giao mặt bằng.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của đồng chí Phó chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Hoa tại cuộc họp ngày 6/9 về giải phóng mặt bằng đẩy nhanh tiến độ dự án xây dựng nút giao thông khác mức giữa QL1 với QL 48B và đoạn QL 48B nối từ nút giao đến cảng Lạch Quèn, sáng 7/9, thị trấn Cầu Giát đã tổ chức lực lượng bảo vệ thi công công trình cầu vượt tại các hộ gia đình đã thống nhất nhận tiền đền bù nhưng chưa bàn giao mặt bằng.

Đợt ra quân này thị trấn Cầu Giát huy động hơn 100 thành viên tham gia; nhằm hỗ trợ các hộ dân tháo dỡ nhà cửa, chặt cây cối. Ảnh: Lê Nhung
Đợt ra quân này thị trấn Cầu Giát huy động hơn 100 thành viên tham gia hỗ trợ các hộ dân tháo dỡ nhà cửa, chặt cây cối. Ảnh: Lê Nhung

Đợt ra quân này được thị trấn Cầu Giát tiến hành cao điểm trong 2 ngày 7- 8/9/2017.

Thị trấn đã huy động toàn bộ hệ thống chính trị với hơn 100 thành viên; ngoài ra còn có sự hỗ trợ của hội đồng giải phóng mặt bằng huyện và công an huyện. Về phía đơn vị thi công cũng huy động phương tiện máy móc, nhân lực hỗ trợ các hộ dân tháo dỡ nhà cửa, chặt cây cối.

Đối với những hộ chưa thống nhất với phương án đền bù, thị trấn Cầu Giát tiếp tục tuyên truyền, đối thoại để người dân đồng thuận với chủ trương, phương án đền bù. Ảnh: Lê Nhung
Đối với những hộ chưa thống nhất với phương án đền bù, thị trấn Cầu Giát tiếp tục tuyên truyền, đối thoại để người dân đồng thuận với chủ trương, phương án đền bù. Ảnh: Lê Nhung

Tính đến thời điểm hiện nay, trên địa bàn thị trấn Cầu Giát vẫn còn 43 hộ dân chưa bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công; trong đó có 36 hộ đã thống nhất phương án, nhận tiền đền bù nhưng chưa bàn giao mặt bằng; 7 hộ chưa thống nhất với phương án đền bù, chưa nhận tiền gồm hộ ông Thái Bá Châu, hộ ông Hồ Quyết Chiến, hộ ông Nguyễn Công Hoàn, hộ ông Nguyễn Hải Thanh, hộ ông Phan Công Hải, hộ ông Đậu Đức Thọ và hộ ông Cao Văn Minh.

Ngoài đợt ra quân trong 2 ngày cao điểm này, từ nay đến hết ngày 15/9, thị trấn sẽ duy trì lực lượng bảo vệ thi công tại 36 hộ dân đã nhận tiền đền bù nhằm tuyên truyền, vận động, hỗ trợ giúp đỡ các hộ dân tháo dỡ công trình, chặt cây cối, vận chuyển đồ đạc đi nơi khác.

Còn đối với những hộ chưa thống nhất với phương án đền bù, thị trấn sẽ huy động hệ thống chính trị, các ban ngành đoàn thể tiếp tục tuyên truyền vận động, đối thoại gặp gỡ để các hộ dân sớm đồng thuận với chủ trương, phương án đền bù.

Nhà thầu đã huy động máy móc hỗ trợ tháo dỡ nhà cửa, chặt cây cối. Ảnh: Lê Nhung
Nhà thầu đã huy động máy móc hỗ trợ tháo dỡ nhà cửa, chặt cây cối. Ảnh: Lê Nhung

Theo cam kết, thị trấn Cầu Giát sẽ hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng và bàn giao mặt bằng hộ cuối cùng vào ngày 20/9/2017, tạo điều kiện cho nhà thầu thi công kịp tiến độ, phấn đấu thông xe kỹ thuật công trình vào ngày 15/11 năm nay./.

Lê Nhung

TIN LIÊN QUAN

Tin mới