Bảo vệ thi công đóng nút giao Quốc lộ với đường sắt tại ngã 3 Yên Lý

(Baonghean.vn) - Ngày 29/3, huyện Diễn Châu phối hợp với các ban ngành chức năng tập trung bảo vệ đóng nút giao đồng mức giữa Quốc lộ 1A, Quốc lộ 48 với đường sắt Bắc - Nam và tiến hành thi công cầu vượt giành cho người đi bộ tại ngã 3 Yên Lý, xã Diễn Yên. 

Diễn Châu huy động lực lượng bảo vệ đóng nút giao đồng mức và thi công cầu vuợt giành cho người đi bộ tại ngã 3 Yên Lý. Ảnh Hồng Hạnh.
Diễn Châu huy động lực lượng bảo vệ đóng nút giao đồng mức và thi công cầu vượt dành cho người đi bộ tại ngã 3 Yên Lý. Ảnh: PV

Ngã 3 Yên Lý, xã Diễn Yên là điểm giao cắt đồng mức giữa Quốc lộ 1A, Quốc lộ 48, với đường sắt Bắc- Nam. Nhiều năm qua, đây được coi là điểm đen, gây ách tắc giao thông với hàng chục vụ tai nạn, va quệt nguy hiểm.

Mặc dù cầu đường bộ vượt Quốc lộ 48, Quốc lộ 1A đã đưa vào sử dụng 1 năm nay, huyện Diễn Châu cũng đã giải quyết vướng mắc, thực hiện chính sách bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng đúng quy định, đồng thời tăng cường công tác tuyên truyền, gặp gỡ các hộ dân sống xung quanh điểm giao cắt này, song vẫn chưa đóng được. Nguyên nhân do trên 100 hộ dân thuộc xóm 16 liên quan tại đây chủ yếu sống gần đường QL 48, mưu sinh bằng nghề buôn bán dịch vụ, xe vận tải nên chưa đồng tình.

Trước thực trạng đó, Bộ Giao thông vận tải, UBND tỉnh Nghệ An yêu cầu huyện Diễn Châu đóng nút giao cắt này vĩnh viễn và xây dựng cầu vượt dành cho người đi bộ.    

a
Phương tiện máy móc, công cụ hỗ trợ thi công được huy động đầy đủ. Ảnh: P.V

Thực hiện chủ trương đó, huyện Diễn Châu đã triển khai kế hoạch, phương án bảo vệ, phân công nhiệm vụ cụ thể cho các phòng, ban ngành và xã Diễn Yên. Đồng thời huy động đầy đủ các điều kiện về cơ sở vật chất, phương tiện tiến hành tổ chức bảo vệ đóng nút giao cắt này và thi công cầu vượt QL 1A dành cho người đi bộ một cách nghiêm túc, đúng trình tự theo pháp luật.  

Với sự vào cuộc quyết liệt của chính quyền và các lực lượng chức năng, trong buổi sáng 29/3, công tác bảo vệ thi công diễn ra đúng pháp luật, được nhân dân đồng tình và đảm bảo an toàn về người, tài sản, góp phần giúp nhà thầu triển khai thi công theo kế hoạch dự án để người dân đi lại an toàn, thuận tiện./.

P.V

TIN LIÊN QUAN

Tin mới