Barcelona có thực sự cần Coutinho vào lúc này?

(Baonghean.vn) - Dường như việc Coutinho chuyển đến sân Camp Nou chỉ còn là vấn đề thời gian. Tuy nhiên, liệu đây có phải là quyết định hợp lý nhất của ban lãnh đạo Barcelona vào thời điểm này hay không?

Trước hết cần phải khẳng định, ngôi sao người Brazil là cầu thủ đẳng cấp và phù hợp với lối chơi của “gã khổng lồ xứ Catalan”. Nếu chiêu mộ được Coutinho thì sức mạnh của Barcelona sẽ tăng lên đáng kể, tuy nhiên, nhìn nhận vấn đề một cách khách quan, thời điểm hiện tại chưa phải là thích hợp nhất để Barcelona đón Coutinho về sân Camp Nou.

Đầu tiên chính là yếu tố giá cả. Dù không còn nhiều cơ hội cạnh tranh chức vô địch Premier League với Man City nữa, nhưng mục tiêu lọt vào TOP 4 vẫn đang vô cùng khó khăn với Liverpool. Đội chủ sân Anfield vẫn muốn giữ chân Coutinho lại, ít nhất là đến cuối mùa giải năm nay, bởi tầm quan trọng của anh với “lữ đoàn đỏ” là không hề nhỏ.

Bên cạnh đó, The Kop vẫn còn hy vọng giành chức vô địch ở 2 đấu trường là Champions League và FA Cup. Chắc chắn HLV Klopp và ban lãnh đạo Liverpool không muốn lực lượng của đội bóng bị sứt mẻ vì sự ra đi của Coutinho. Để mất ngôi sao người Brazil, hàng công của Liverpool sẽ thiếu đi tính chiều sâu và sự ổn định cần thiết để cạnh tranh chức vô địch với những đối thủ khác.

Coutinho có tầm quan trọng rất lớn với Liverpool. Ảnh: Internet
Coutinho có tầm quan trọng rất lớn với Liverpool. Ảnh: Internet
Cho nên, không dễ gì Liverpool chấp nhận để Coutinho chuyển sang khoác áo Barcelona ngay ở kỳ chuyển nhượng mùa Đông này. Cách duy nhất giúp HLV Klopp giữ chân cầu thủ sinh năm 1992, không gì khác là hét một mức giá “trên trời” nhằm “đuổi khéo” Barcelona (theo tiết lộ của truyền thông Anh và Tây Ban Nha, số tiền Liverpool đòi không thua kém là bao so với con số 222 triệu euro mà PSG dùng để cướp Neymar khỏi Camp Nou).

Nói gì thì nói, Liverpool vẫn là kẻ nắm đằng chuôi trong “cuộc tình tay 3” giữa Liverpool – Coutinho – Barcelona. Đơn giản, hợp đồng của tiền vệ mang áo số 10 không có điều khoản phá vỡ và World Cup 2018 thì đang đến rất gần. Coutinho có hài lòng hay không cũng không dám “làm phản”, “đình công”, để từ chối nhiệm vụ ra sân thi đấu cho The Kop.

Ngoài nguy cơ phải trả một mức giá quá cao cho Liverpool, Barcelona còn phải phân vân về hiệu quả sử dụng Coutinho. Việc ngôi sao người Brazil đã chơi cho The Kop tại vòng bảng Champions League năm nay cũng đồng nghĩa với việc, Coutinho không thể thi đấu cho Barcelona ở vòng knock-out (quy định của UEFA). Như vậy tiền vệ 25 tuổi chỉ được ra sân ở La Liga và Cúp Nhà Vua.

Bỏ ra một số tiền lớn cho cầu thủ mà chỉ được sử dụng ở nửa cuối giải quốc nội, xem ra hơi lãng phí. Thực ra với lực lượng đang có, thầy trò HLV Valverde vẫn thừa sức giành chức vô địch La Liga lẫn Cúp Nhà Vua, chưa kể họ đã đón chào sự trở lại của bản hợp đồng đắt giá là Dembele sau quãng thời gian nghỉ dưỡng thương.

Dembele đã hoàn toàn bình phục chấn thương. Ảnh: Internet
Dembele đã hoàn toàn bình phục chấn thương. Ảnh: Internet
Có Coutinho vào lúc này chỉ giúp HLV Valverde dễ dàng hơn trong việc xoay tua lực lượng, những Iniesta, Rakitic...có thêm nhiều thời gian hơn để nghỉ ngơi mà thôi. Và còn một điều nữa rất đáng để lưu tâm, là sự xuất hiện của cựu tiền vệ Inter Milan sẽ làm đảo lộn lối chơi mà HLV Valverde đang xây dựng ở Barcelona. Đây là điều hết sức nguy hiểm, khi mùa giải đang ở vào giai đoạn cam go.

Những điều vừa nêu trên cũng chỉ mang tính tham khảo, viễn cảnh Coutinho khoác áo Barcelona đang dần rõ ràng hơn sau từng ngày. Khó có chuyện đội chủ sân Camp Nou từ bỏ thương vụ Coutinho, vấn đề là họ sẽ mang anh về vào tháng 1 này hay là chờ tới tận tháng 7?                                                         

Tin mới