Bắt 2 nguyên lãnh đạo Công ty xổ số

Nguyên giám đốc và phó giám đốc Công ty Xổ số kiến thiết tỉnh Hà Giang bước đầu bị cho là đã cấu kết với nhiều đại lý bán vé số nhằm hợp thức hóa kết quả trúng thưởng xổ số lô tô, rút tiền Nhà nước chia nhau với số lượng lớn.

Cơ quan công an đọc lệnh bắt tạm giam, khám xét nơi ở đối với nguyên giám đốc Công ty xổ số Hà Giang - Ảnh: CTV
Cơ quan công an đọc lệnh bắt tạm giam, khám xét nơi ở đối với nguyên giám đốc Công ty xổ số Hà Giang - Ảnh: CTV

Ngày 25/10, Cơ quan cảnh sát điều tra (PC46) Công an tỉnh Hà Giang cho biết vừa thực hiện lệnh bắt tạm giam, khám xét nơi ở đối với ông Bùi Hoài Cận (52 tuổi, nguyên giám đốc Công ty Xổ số kiến thiết Hà Giang) và ông Nguyễn Quang Hưng (44 tuổi, nguyên phó giám đốc) để điều tra về tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Kết quả điều tra, xác minh ban đầu cơ quan công an xác định từ năm 2013-2015, hai ông Cận và Hưng đã chỉ đạo một số cán bộ trong công ty móc ngoặc với nhiều đại lý vé số nhằm hợp thức hóa kết quả trúng thưởng xổ số lô tô, rút tiền Nhà nước chia nhau với số lượng lớn.

Theo quy định, các đại lý xổ số phải nộp bảng kê và cuống vé về công ty trước giờ quay kết quả xổ số kiến thiết miền Bắc. Tuy nhiên, hai bị can Cận và Hưng đã cho phép nhiều đại lý đổi bảng kê, nộp cuống vé sau khi có kết quả quay xổ số. Đồng thời nhóm cán bộ công ty xổ số sẽ thay số trúng thưởng trên máy tính chủ của công ty.

Đối với đại lý xổ số ở huyện xa trung tâm, ông Cận và cấp dưới hướng dẫn chủ đại lý chỉnh ngược lại thời gian trên máy tính, điền số trúng thưởng vào bảng kê rồi truyền số liệu về máy chủ tại công ty sau khi có kết quả xổ số kiến thiết miền Bắc.

Trong cùng vụ án này, trước đó cơ quan công an đã thực hiện lệnh bắt giữ các bị can Hoàng Như Nguyệt, nguyên kế toán trưởng Công ty xổ số và hai cán bộ, nhân viên của công ty là Phạm Trung Dũng và Đinh Xuân Thắng để điều tra cùng về tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Theo tuoitre

TIN LIÊN QUAN

Tin mới