Bắt 2 thanh niên cấu kết tàng trữ 1.000 viên ma túy bán lẻ kiếm lời

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) - Đây là đối tượng nghiện ma túy nặng, không có nghề nghiệp ổn định, để có tiền tiêu xài và sử dụng ma túy, Nguyễn Văn Giang đã cấu kết với Nguyễn Văn Hòa mua ma túy từ các địa phương rồi về bán lẻ cho các đối tượng nghiện trong và ngoài địa bàn huyện Nghi Lộc.

Ngày 9/9, Công an huyện Nghi Lộc cho biết, đơn vị vừa triệt xóa thành công 1 điểm bán lẻ ma túy, tạm giữ hình sự 2 đối tượng sinh năm 2000 và 1995.

Trước đó, đầu tháng 8/2022, Công an huyện Nghi Lộc phát hiện tại địa bàn xã Nghi Văn, huyện Nghi Lộc có điểm bán lẻ ma túy hoạt động hết sức tinh vi do Nguyễn Văn Giang (sinh năm 2000), trú tại xã Nghi Văn, huyện Nghi Lộc điều hành. Giang là đối tượng nghiện ma túy nặng, cấu kết với Nguyễn Văn Hòa (sinh năm 1995), trú tại xã Hiến Sơn, huyện Đô Lương mua ma túy từ các địa bàn lân cận về bán lẻ cho các đối tượng nghiện trong và ngoài địa bàn huyện Nghi Lộc.

Quá trình thực hiện hành vi phạm tội, Nguyễn Văn Giang và Nguyễn Văn Hòa thường xuyên thay đổi phương thức, địa điểm, phương tiện và sử dụng nhiều thủ đoạn tinh vi nhằm đối phó cơ quan chức năng.

Hai đối tượng Nguyễn Văn Giang (áo đen) và Nguyễn Văn Hòa. Ảnh: Hồng Ngọc
Hai đối tượng Nguyễn Văn Giang (áo đen) và Nguyễn Văn Hòa. Ảnh: Hồng Ngọc

Khoảng 12h30’ ngày 5/9/2022, tại khu vực xóm 16, xã Nghi Văn, Ban chuyên án Công an huyện Nghi Lộc gồm Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về hình sự, kinh tế, ma túy phối hợp Công an các xã Nghi Văn, Nghi Mỹ, Nghi Kiều, Nghi Lâm (Nghi Lộc), Công an xã Hiến Sơn (Đô Lương) đã phá thành công chuyên án, bắt giữ 2 đối tượng Nguyễn Văn Giang và Nguyễn Văn Hòa về hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

Tang vật thu giữ: 5 túi ni lông màu xanh bên trong có 1.000 viên ma túy tổng hợp; 1 xe mô tô; 4 điện thoại di động và các vật chứng khác liên quan đến vụ án.

Hiện Công an huyện Nghi Lộc đang tiếp tục điều tra mở rộng chuyên án, củng cố hồ sơ để xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định của pháp luật.

Tin mới