Bắt 3 đối tượng vận chuyển gần 2,7kg ma túy đá, hồng phiến

(Baonghean.vn) -Lực lượng Công an huyện Tương Dương (Nghệ An) đã tiến hành mật phục và bắt giữ 3 đối tượng, trong đó có 2 đối tượng có hộ khẩu tại huyện Tân Kỳ và 1 đối tượng trú tại khối 1, thị trấn Quỳ Hợp, thu gần 2,7kg ma túy đá, hồng phiến.

Ngày 22/5, Công an huyện Tương Dương cho biết: đơn vị vừa phá thành công chuyên án mang bí số 819M, bắt quả tang 3 đối tượng khi đang vận chuyển ma túy qua địa phận thị trấn Hòa Bình, huyện Tương Dương, thu gần 2,7kg ma túy đá, hồng phiến.

Ba đối tượng tại trụ sở công an huyện Tương Dương. Ảnh: May Huyền - Mạnh Lục
Ba đối tượng tại trụ sở công an huyện Tương Dương. Ảnh: May Huyền - Mạnh Lục
Theo đó, qua một thời gian theo dõi, nắm bắt tình hình các đối tượng trong đường dây mua bán trái phép chất ma túy qua Quốc lộ 7A, Công an huyện Tương Dương đã xác lập chuyên án, mang bí số 819M để đấu tranh.
Sau thời gian tích cực điều tra, theo dõi quy luật hoạt động và di biến động của các đối tượng; vào khoảng 10h10’, ngày 22/5/2019, tại địa phận khối Hòa Đông, thị trấn Hòa Bình, huyện Tương Dương, lực lượng Công an huyện đã tiến hành mật phục và phá thành công chuyên án, bắt giữ 3 đối tượng. Đó là Nguyễn Văn Thiện (SN 1995), trú tại xóm 11, xã Nghĩa Hành, huyện Tân Kỳ; Nguyễn Văn Thái (SN 1982), trú tại xóm 6, xã Tân Hương, huyện Tân Kỳ; Trần Hùng Cường (SN 1979), trú tại khối 1, thị trấn Quỳ Hợp, huyện Quỳ Hợp.
Tang vật vụ án. Ảnh: May Huyền - Mạnh Lục
Tang vật vụ án. Ảnh: May Huyền - Mạnh Lục
Tang vật thu giữ gần 2,7kg ma túy đá và hồng phiến, trong đó ma túy đá là 2.482 gam và 190,35 gam hồng phiến, 1 chiếc xe ô tô và 6 điện thoại di động. 

Hiện vụ việc đang được Công an huyện Tương Dương tiếp tục mở rộng điều tra làm rõ.

Tin mới