Bắt 5 người 'đầu độc' rừng thông bằng thuốc diệt cỏ

5 nghi can từ 27- 39 tuổi bức tử 1.159 cây thông bằng cách khoan lỗ, rồi đổ thuốc diệt cỏ vào thân.

Ngày 29/10, Thượng tá Nguyễn Đức Thùy - Trưởng Công an huyện Đăk Song ( tỉnh Đắk Nông) cho biết, cơ quan này đã tạm giữ hình sự Huỳnh Bình, Nguyễn Đình Thân, Phan Công Dụng, Lê Mạnh Hùng và Phan Văn Đồng (cùng ở xã Nâm N'jang, huyện Đăk Song) để điều tra về hành vi "Hủy hoại rừng".

Bắt 5 người 'đầu độc' rừng thông bằng thuốc diệt cỏ ảnh 1

Rừng thông bên Quốc lộ 14, huyện Đăk Song bị kẻ xấu phá hoại đầu tháng 10. Ảnh: Ngọc Oanh.

Hồi tháng 7, với mục đích chiếm đất, nhóm này đến tiểu khu 1664 rừng phòng hộ cảnh quan Quốc lộ 14 thuộc xã Nâm N'jang khoan lỗ trên thân cây thông rồi đổ thuốc diệt cỏ, bức tử tổng cộng 487 cây thông 30 năm tuổi.

Ngoài ra, 672 cây thông tại tiểu khu 1699 rừng phòng hộ cảnh quan Quốc lộ 14 thuộc xã Trường Xuân cũng bị các nghi can đầu độc bằng thủ đoạn tương tự. 

Cùng đó, ở huyện Đăk G'long trong năm nay đã xảy ra 14 vụ phá rừng thông, số cây bị khoan, đổ hóa chất hơn 2.100 cây.

Tin mới