Bắt 6 tàu hút cát sạn trái phép trên sông Lam

(Baonghean.vn) -Lực lượng chức năng đã bắt quả tang và thu giữ 6 tàu hút cát sạn trái phép trên sông Lam

Ngày 19/1, tại khu vực thuộc địa phận thôn 3 xã Lạng Sơn, Công an huyện Anh Sơn phối hợp với tổ công tác Phòng cảnh sát đường thủy Nghệ An bắt quả tang 6 tàu hút cát sạn trái phép với khối lượng 25 đến 30 khối cát sỏi.

Lực lượng chức năng làm việc với các chủ tàu hút cát. Ảnh: Đặng Dương.
Lực lượng chức năng làm việc với các chủ tàu hút cát. Ảnh: Đặng Dương.

 Qua kiểm tra 6 tàu của các đối tượng Nguyễn Thị Huế, SN1981 thường trú tại thôn 6 xã Khai Sơn; Hoàng Văn Cung SN1987, trú tại thôn 6 xã Lĩnh Sơn; Võ Văn Vinh, SN1983, trú tại thôn 1 xã Lạng Sơn; Nguyễn Văn Lương, SN1980, trú tại thôn 6 xã Khai Sơn; Võ Văn Quang, SN1989 và Võ Văn Hường, SN 1982, trú tại thôn 2 xã Lạng Sơn, trú tại thôn xã Lạng Sơn (Anh Sơn).

Cả 6 đối tượng đều không có giấy phép, không có đăng kiểm và các giấy tờ liên quan đang khai thác cát, sạn.

Đoàn đã lập biên bản và yêu cầu 6 chủ tàu đưa về bãi tập kết tại xã Lạng Sơn để tiến hành xử lý theo quy định của pháp luật.

Lực lượng chức năng lập biên bản thu giữ phương tiện. Ảnh: Đặng Dương
Lực lượng chức năng lập biên bản thu giữ phương tiện. Ảnh: Đặng Dương

Được biết, hiện nay, trên sông Lam qua địa bàn huyện Anh Sơn có nhiều chủ tàu không giấy phép, không giấy lưu hành và đăng kiểm thường xuyên khai thác trái phép cát, sạn trái phép làm ảnh hưởng đến dòng chảy, gây sạt lở và ô nhiễm môi trường nguồn nước, gây bức xúc trong nhân dân.

 Trong thời gian tới, UBND huyện sẽ chỉ đạo các ban, ngành tập trung kiểm tra, kiên quyết xử lý các hành vi, vi phạm pháp luật.

Tin mới