Bắt 8 đối tượng trong đường dây mua bán ma túy xuyên quốc gia

(Baonghean.vn) - Ngày 21/3, Công an huyện Kỳ Sơn đã triệt xóa thành công đường dây mua bán trái phép chất ma túy xuyên quốc gia với quy mô lớn, hoạt động chuyên nghiệp tại địa bàn các xã biên giới.

Từ đầu năm 2017, các trinh sát Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an huyện Kỳ Sơn đã phát hiện một đường dây buôn bán ma túy thường xuyên hoạt động trong rừng tại khu vực bản Trường Sơn xã biên giới Nậm Cắn với quy luật hoạt động rất tinh vi do đối tượng Hạ Chờ Pó (SN 1973, trú tại bản Pù Quặc II, xã Na Ngoi, Kỳ Sơn), đã từng có một tiền án về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản cầm đầu.

Đối tượng thường xuyên vận chuyển ma túy từ bên Lào về Việt Nam, sau đó giao cho đối tượng Lầu Y Trử (SN 1977, cùng trú tại bản Trường Sơn, Nậm Cắn), là đối tượng từng có tiền án về tội chống người thi hành công vụ để tiêu thụ.

1
8 đối tượng trong đường dây mua bán trái phép chất ma túy bị Công an huyện Kỳ Sơn bắt giữ ngày 21/3. Ảnh: Lữ Phú

Với sự tích cực và chủ động đấu tranh, triệt xóa đường dây nói trên, ngày 18/3/2017, cơ quan CSĐT Công an huyện Kỳ Sơn đã họp và xác lập chuyên án mang bí số 317M để đấu tranh. Sau nhiều ngày bám mục tiêu, đối tượng, lúc 8 giờ sáng ngày 21 tháng 3, Ban chuyên nhận được tin báo phát hiện 1 nhóm đối tượng vào khu vực lán trại C5 của Lầu Y Trử.

1
Toàn bộ tang vật của các đối tượng bị Công an huyện Kỳ Sơn thu giữ. Ảnh: Lữ Phú

Nhận định đây là thời gian thích hợp để phá án, lực lượng công an đã bao vây và ập vào bắt gọn 08 đối tượng, gồm: Hạ Chờ Pó (SN 1973, trú tại bản Pù Quặc II, Na Ngoi, Kỳ Sơn, từng có 1 tiền án về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản); Lầu Bá Gô (SN 1992, trú tại bản Trường Sơn, Nậm Cắn, Kỳ Sơn (từng có tiền án về tội chống người thi hành công vụ); Vi Duy Mạnh (SN 1996, trú tại bản Na Khướng, xã Na Loi, Kỳ Sơn); Lô Văn Hậu (SN 1994, trú tại Hòa Sơn, Tà Cạ, Kỳ Sơn. (hiện Hậu đang là sinh viên năm 2 Đại học Vinh, ngành sư phạm tiểu học); Lô Văn Tỉnh (SN 1997, trú tại Hòa Sơn, Tà Cạ, Kỳ Sơn); Vi Văn Duy (SN 1989, trú tại Na Lượng II, Hữu Kiệm, Kỳ Sơn); Lữ Văn Tuấn (SN 1987, trú tại bản Cánh, Tà Cạ, Kỳ Sơn).

Tang vật thu giữ hơn 20 gam hê rô in, 400 viên ma túy tổng hợp, 2 khẩu súng tự chế, 13 viên đạn, 10 triệu đồng tiền mặt, 2 xe máy và nhiều tang vật khác.

Hiện, Công an huyện Kỳ Sơn đã tiến hành giám định số tang vật thu giữ nói trên đồng thời tiếp tục điều tra mở rộng, bắt các đối tượng liên quan trong đường dây mua bán trái phép chất ma túy này./.

 Lữ Phú

TIN LIÊN QUAN

Tin mới