Bất cập phố nhỏ, ngõ hẹp ở thành Vinh

(Baonghean.vn) - Hiện trạng quy hoạch cũ với hệ thống nhiều đường, ngõ phố chật hẹp ở TP Vinh đang bộc lộ nhiều bất cập, nhất là khi đời sống người dân được nâng cao, ô tô mua sắm nhiều hơn trước.
Đường Kim Đồng nối từ Nguyễn Văn Cừ, qua sân bóng Hưng Phúc, sang đường Herman mặc dù là chỉ nhỏ như ngõ (chừng 3 mét) nhưng lưu lượng người tham gia giao thông khá lớn; điểm nút này thường xẩy ra ùn tắc vào giờ cao điểm. Ảnh: Nguyệt Minh
Đường Kim Đồng đoạn từ sân bóng Hưng Phúc nối sang đường Hermann Gmeiner mặc dù là chỉ nhỏ như con ngõ (chừng 3 mét) nhưng lưu lượng người tham gia giao thông khá lớn. Con đường này vào giờ cao điểm thường bị ùn tắc giao thông và đã từng xảy ra một số vụ tai nạn giao thông vì đường nhỏ, khuất tầm nhìn. Ảnh: Nguyệt Minh
Bất cập phố nhỏ, ngõ hẹp ở thành Vinh ảnh 2
Bất cập phố nhỏ, ngõ hẹp ở thành Vinh ảnh 3
Người dân một số phường trung tâm thành phố vẫn phải "sống chung" với cảnh nhà trong ngõ hẹp. Ngõ 161 Nguyễn Du (Phường Trung Đô) nhỏ 2-3 mét, sâu hún hút, ngoằn ngoèo, nhiều khúc cua gấp, có hàng chục hộ dân sinh sống lâu năm và nhiều khu trọ sinh viên. Việc di chuyển trong ngõ rất khó khăn, nguy cơ mất ATGT và khó khăn trong công tác PCCC. Ảnh: Nguyệt Minh
Khi xây dựng nhà cửa trong ngõ gây mất toàn toàn giao thông đi lại khó khăn Ảnh: Đinh Nguyệt
Vật liệu xây dựng chắn lối đi lại, gây mất toàn toàn giao thông. Ảnh chụp tại ngõ 22, đường Nguyễn Biểu, Phường Lê Mao. Ảnh: Nguyệt Minh
 
ngõ 56 Lê Viết Thuật, có những đoạn chỉ hơn 3 mét nên vận chuyển xây dựng, sửa chữa nhà rất khó khăn. Ảnh: Nguyệt Minh .jpg
Ngõ 56 Lê Viết Thuật có những đoạn chỉ rộng khoảng 3 mét. Người dân gặp khó  khăn khi sửa chữa nhà cửa vì xe chở vật liệu xây dựng rất khó để vào tận nơi. Việc xây dựng, sửa chữa nhà dân gây cản trở giao thông trong ngõ. Ảnh: Nguyệt Minh
Bất cập phố nhỏ, ngõ hẹp ở thành Vinh ảnh 6
Bất cập phố nhỏ, ngõ hẹp ở thành Vinh ảnh 7
Bất cập phố nhỏ, ngõ hẹp ở thành Vinh ảnh 8
Nhiều ngõ nhỏ ở các tuyến đường Hà Huy Tập, Nguyễn Văn Cừ… như ngõ 369, đường Nguyễn Văn Cừ (2 ảnh trên) vừa nhỏ lại vừa là ngõ cụt nên xe ô tô chỉ có thể đỗ cửa và lùi ra chứ rất khó quay trở. Chị Phan Thị Hồng Lĩnh, nhà ở trong ngõ này chia sẻ: “Các hộ trong ngõ muốn mua xe ô tô chỉ có thể mua xe 4 chỗ và phải đập cổng, lùi vào rất bất tiện”. Ảnh: Nguyệt Minh    

Một số khu phố, người dân đã ý thức tự nguyện hiến đất để mở ngõ nhưng không mở rộng được nhiều. Ngõ 217, đường Ngô Văn Sở, mặc dù đã được cơi nới thêm hiện trạng cũ ngõ rất nhỏ, nhiều hộ dân đã xây kiên cố, số khác thì đất đã chật nên sau khi mở, ngõ chỉ rộng chừng 2 mét. Người dân sống trong ngõ này đi lại, sinh hoạt rất khó khăn. Ảnh: Nguyệt Minh
Một số khu phố, người dân đã ý thức tự nguyện hiến đất để mở ngõ nhưng không mở rộng được nhiều. Ngõ 217, đường Ngô Văn Sở, mặc dù đã được cơi nới thêm hiện trạng cũ ngõ rất nhỏ, nhiều hộ dân đã xây kiên cố, số khác thì đất đã chật nên sau khi mở, ngõ chỉ rộng chừng 2 mét. Người dân sống trong ngõ này đi lại, sinh hoạt rất khó khăn. Ảnh: Nguyệt Minh
Thời gian qua, người dân ở một số nhiều khu dân cư trên địa bàn thành phố tự nguyện hiến đất mở rộng đường, ngõ nhỏ hẹp. Là khu vực trung tâm nơi “tấc đất tấc vàng” nhưng năm 2017, 15 hộ dân dọc hai bên đường Hồ Sỹ Đống, Phường Lê Mao đã hiến 1-5 mét để đất ở, nhiều hộ phá hàng rào, đập trụ cổng để nắn chỉnh con đường khang trang, sạch đẹp.
Thời gian qua, người dân ở một số khu dân cư trên địa bàn thành phố tự nguyện hiến đất mở rộng đường, ngõ nhỏ hẹp. Là khu vực trung tâm nơi “tấc đất tấc vàng” nhưng năm 2017, 15 hộ dân dọc hai bên đường Hồ Sỹ Đống, Phường Lê Mao đã hiến từ 1 đến 5 m2 đất ở, nhiều hộ phá hàng rào, đập trụ cổng để nắn chỉnh con đường khang trang, sạch đẹp hơn. Ảnh: Nguyệt Minh
Nhận thấy bất cập của ngõ nhỏ, các hộ dân khối 10 đã đồng loạt hiến đất mở rộng tất cả 10 con ngõ trong khối. Từ chỗ ngõ hẹp chỉ gần 2 mét, nay ngõ nhỏ nhất ở khối 10 gần 4 mét; khối phố thoáng đẹp, rộng rãi hơn. Ảnh: Nguyệt Minh
Còn ở  khối 10, phường Trung Đô, các hộ dân đã đồng loạt hiến đất mở rộng tất cả 10 con ngõ trong khối. Từ chỗ ngõ hẹp chỉ gần 2 mét, nay ngõ nhỏ nhất ở khối 10 gần 4 mét; khối phố thoáng đẹp, rộng rãi hơn. Ảnh: Nguyệt Minh

Tin mới