Bất cập tại chợ Hưng Dũng

(Baonghean.vn) - Chợ Hưng Dũng là chợ loại 2 được đầu tư nâng cấp trên khuôn viên khá rộng nhưng hiện nay đã quá tải. Trong khi đó, do không làm tốt công tác giữ gìn vệ sinh môi trường, trật tự xung quanh khiến bất cứ người dân nào đi qua khu vực chợ đều chung cảm nhận: lộn xộn, bẩn thỉu.

 

Chợ nằm trên địa bàn phường Hưng Dũng là nơi mua bán trao đổi hàng hóa của không chỉ người dân trên địa bàn phường mà một số khu vực lân cận như Hưng Lộc, Hưng Phúc... cũng "ăn" chợ này. Ngoài ra, khu vực xung quanh chợ là bệnh viện, các trường đại học, cao đẳng nên chợ ngày càng thu hút rất đông người dân tham gia mua bán tại đây. Thế nhưng, hiện tượng quá tải, bất cập đang thể hiện rõ.

 

Bất cập tại chợ Hưng Dũng ảnh 1

                         Cảnh mua bán lộn xộn khu vực cổng sau của chợ Hưng Dũng.

Bất cập tại chợ Hưng Dũng ảnh 2

   Cảnh ngập ngụa bẩn thỉu do nước tù đọng, rác thải ngay ở lối ra vào cổng sau chợ .

Trong chợ không còn chỗ trống và khu vực đường dân sinh bao quanh cũng luôn ken kín, cảnh mua bán lấn chiếm lòng lề đường xảy ra thường xuyên. Trước đây, thực hiện chủ trương nếp sống văn minh đô thị của thành phố, đội quy tắc phường Hưng Dũng thường xuyên có những đợt ra quân đẩy đuổi tình trạng kinh doanh, mua bán lấn chiếm lòng lề đường nhưng sau đó đâu lại vào đấy. Cảnh mua bán không chỉ xảy ra trong khu vực chợ mà ngoài chợ, lộn xộn mất trật tự còn phức tạp hơn, nhiều hôm không còn lối để đi.

 

Hiện nay chợ đang trong quá trình nâng cấp nên cảnh mua bán diễn ra càng lộn xộn. Các chủng loại hàng hóa bày bán lẫn lộn, hàng cá xen lẫn hàng rau, quả, hàng thức ăn chín. Phía cổng sau của chợ, hàng hóa bày bán chiếm hết cả lòng đường, không còn lối đi lại. Không chỉ hàng rau củ quả mà hàng cá cũng kéo nhau ra đường khiến mùi tanh hôi ô nhiễm môi trường cả ngày nắng và ngày mưa. Đề nghị UBND thành phố, phường Hưng Dũng cùng cơ quan liên quan cần duy trì hoạt động tuyên truyền, thanh kiểm tra nhằm lập lại trật tự khu vực chợ Hưng Dũng. Đặc biệt, sau khi chợ hoàn thành việc nâng cấp, Ban quản lý chợ Hưng Dũng cần quy hoạch lại khu vực mua bán cho từng loại hàng hóa, bảo đảm văn minh, tiện lợi cho người bán lẫn người mua, vừa thể hiện được nét văn minh trong hoạt động buôn bán, kinh doanh của một khu chợ loại 2 của thành phố, tránh tình trạng như hiện nay bà con tiện đâu ngồi bán ở đó.

Tin mới