Bắt cặp vợ chồng "hờ" vận chuyển 1.000 viên ma túy tổng hợp

(Baonghean.vn) - Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an Nghệ An vừa phối hợp các đơn vị nghiệp vụ liên quan và tổ tuần tra vũ trang 212 triệt phá đường dây chuyên cung cấp ma túy tổng hợp tại các quán bar, vũ trường trên địa bàn Nghệ An, bắt 2 đối tượng, thu 1.000 viên ma túy tổng hợp và nhiều tang vật liên quan.
Đối tượng Mai Văn Quang và tang vật
Đối tượng Mai Văn Quang và tang vật
TIN LIÊN QUAN
Từ tháng 11/2013, lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an Nghệ An phát hiện một đường dây buôn bán ma túy tổng hợp do Mai Văn Quang (SN 1965), trú tại khối 1, phường Hồng Sơn, T.P Vinh (Nghệ An) cầm đầu. Quang là một đối tượng hình sự cộm cán, chuyên bảo kê cho các nhà xe chạy tuyến đường dài. Để có ma túy tổng hợp cung cấp cho các đối tượng nghiện và các quán bar, vũ trường, Mai Văn Quang đã cùng Vũ Thị Hạnh (SN 1977), trú tại khối 4 phường Lê Lợi, T.P Vinh móc nối với các đối tượng buôn bán ma túy ở Hải Phòng, Hà Nội tìm nguồn hàng. 
Chuyên án 151Q được xác lập để đấu tranh triệt xóa đường dây này. Khoảng 10h ngày 15/1, khi phát hiện 2 đối tượng Quang và Hạnh đang có mặt tại văn phòng bán vé HN, đường Lý Thường Kiệt, T.P Vinh để nhận gói bưu phẩm do một đối tượng từ Hà Nội gửi qua xe khách vào, Phòng CSĐTTP về ma túy Công an Nghệ An phối hợp các đơn vị nghiệp vụ liên quan và tổ tuần tra vũ trang 212 ập vào bắt quả tang, thu giữ trên tay đối tượng 1 gói hàng bên trong có chứa 1000 viên ma túy tổng hợp có trọng lượng 261g. Lực lượng chức năng còn thu thêm 250 triệu đồng, 1 thẻ ATM có tài khoảng 200 triệu đồng, 1 xe ô tô Lexus, 1 xe máy SH. 
Tại cơ quan công an, 2 đối tượng đã khai nhận hành vi phạm tội của mình. Hiện chuyên án đang được tiếp tục điều tra mở rộng.
Minh Tâm
PX15 CANA

Tin mới