Bất chấp dư luận quốc tế, Triều Tiên khẳng định tăng cường sức mạnh hạt nhân

(Baonghean.vn)- Ngày 7/11, tờ Rodong Sinmun, nhật báo chính thức của đảng Lao động Triều Tiên, đưa tin nước này tái khẳng định quyết tâm tăng cường sức mạnh hạt nhân, giữa lúc Tổng thống Mỹ Donald Trump sắp đặt chân tới Seoul để bắt đầu chuyến thăm hai ngày trong bối cảnh tồn tại mối đe dọa hạt nhân và tên lửa từ Bình Nhưỡng.

Triều Tiên cũng chỉ trích Mỹ đã làm gia tăng căng thẳng trên Bán đảo Triều Tiên, khi Washington điều 3 nhóm tàu sân bay tấn công chạy bằng năng lượng hạt nhân tới khu vực gần Triều Tiên để tham gia cuộc tập trận trong vài ngày tới. Tờ Rodong Sinmun nhấn mạnh: “Chừng nào Mỹ và những kẻ theo gót tiếp tục các hành động thù địch nhằm vào chúng tôi, chúng tôi sẽ củng cố thêm nữa sức mạnh hạt nhân, lưỡi kiếm công lý quý báu”. 

 Triều Tiên khẳng định quyết tâm tăng cường sức mạnh hạt nhân. Ảnh: AP
Triều Tiên khẳng định quyết tâm tăng cường sức mạnh hạt nhân. Ảnh: AP

Cùng ngày, chánh văn phòng Nội các Nhật Bản Yoshihide Suga cho biết nước này sẽ áp đặt các lệnh trừng phạt bổ sung lên Triều Tiên nhằm đáp trả mối đe dọa liên tiếp từ quốc gia này. Theo đó, Tokyo sẽ đóng băng tài sản của 9 tổ chức và 26 cá nhân Triều Tiên.

Chuyến công du của Tổng thống Trump tới châu Á lần này diễn ra trong bối cảnh căng thẳng gia tăng trên Bán đảo Triều Tiên liên quan tới các vụ phóng thử tên lửa đạn đạo liên lục địa và vụ thử hạt nhân lần thứ 6 của Triều Tiên.

Trong chuyến thăm tới Nhật Bản ngày 6/11, nhà lãnh đạo Mỹ khẳng định tham vọng hạt nhân của Bình Nhưỡng đã gây ra “mối đe dọa tới thế giới văn minh cũng như hòa bình và ổn định quốc tế”. Ông cũng nhấn mạnh “thời kỳ kiên nhẫn chiến lược” với Triều Tiên đã kết thúc./.

Lan Hạ

(Theo Yonhap)

TIN LIÊN QUAN

Tin mới