Bất chấp hiệu lệnh, đối tượng đi xe máy tông trọng thương Thiếu tá CSGT

Phát hiện Khang điều khiển xe máy trong tình trạng say xỉn, chạy quá tốc độ, Thiếu tá Đạt ra hiệu lệnh dừng xe. Khang giảm ga rồi bất ngờ tăng ga tông thẳng vào Thiếu tá Đạt khiến cả 2 cùng ngã xuống đường...

Ngày 9/8, Đội CSGT Cát Lái (Phòng CSGT đường bộ - đường sắt Công an TP Hồ Chí Minh) đã chuyển giao Nguyễn Minh Khang (SN 1983, quê Trà Vinh) cho Công an phường Bình Khánh, Quận 2, TP Hồ Chí Minh để điều tra làm rõ hành vi “Chống người thi hành công vụ”.

Bất chấp hiệu lệnh, đối tượng đi xe máy tông trọng thương Thiếu tá CSGT ảnh 1
Chiếc nón của Thiếu tá Đạt dính đầy máu.
Bất chấp hiệu lệnh, đối tượng đi xe máy tông trọng thương Thiếu tá CSGT ảnh 2
Chiếc xe của Khang tại hiện trường,

Trước đó khoảng 12h20’ ngày 9/8, tổ tuần tra kiểm soát của Đội CSGT Cát Lái đang thực hiện chuyên đề kiểm tra, xử lý vi phạm quy định về tốc độ và nồng độ cồn trên tuyến đường Mai Chí Thọ, phường Bình Khánh, quận 2 thì máy đo tốc độ ghi nhận xe gắn máy BKS 84F7-9758 do Nguyễn Minh Khang điều khiển lưu thông từ hướng đường Đồng Văn Cống về hầm Thủ Thiêm quá tốc độ cho phép (tốc độ cho phép là 50km/h, Khang điều khiển xe máy hơn 60km/h).

Thiếu tá Huỳnh Tấn Đạt sử dụng gậy chuyên dụng thực hiện qui trình dừng phương tiện từ xa. Lúc này Khang giảm tốc độ sau đó bất ngờ tăng tốc độ tông thẳng vào Thiếu tá Đạt khiển cả Khang và Thiếu tá Đạt ngã xuống đường.

Bất chấp hiệu lệnh, đối tượng đi xe máy tông trọng thương Thiếu tá CSGT ảnh 3
Thiếu tá Đạt đang được chữa trị tại bệnh viện

Tổ tuần tra nhanh chóng đưa cả 2 đến bệnh viện cấp cứu. Cú tông khá mạnh khiến Thiếu tá Đạt đập đầu xuống đường, chấn thương vùng đầu phải may 6 mũi đang được điều trị tại bệnh viện. Riêng Khang bị thương nhẹ. Qua kiểm tra trong bệnh viện, thời điểm Khang điều khiển phương tiện, Khang đã sử dụng bia rượu, nồng độ cồn trong người cao.

Bất chấp hiệu lệnh, đối tượng đi xe máy tông trọng thương Thiếu tá CSGT ảnh 4
Khang tại trụ sở Công an phường.

Sau khi xuất viện, Đội CSGT Cát Lái đã đưa Khang về Công an phường Bình Khánh để xử lý theo quy định của pháp luật.

Tin mới