Bất chấp khuyến cáo, hàng nghìn người chen lấn tại các điểm du lịch nổi tiếng

(Baonghean.vn) -Mặc dù các cơ quan chức năng đã khuyến cáo không nên tụ tập đông người, nhưng tại các điểm du lịch nổi tiếng trong nước như Đà Lạt, Vũng Tàu, Phú Quốc… du khách vẫn đổ về nườm nượp.

Trước thực tế đó, nhiều địa phương đã ra công văn hỏa tốc tạm dừng một số hoạt động để phòng, chống dịch Covid-19. Tại các điểm du lịch cũng tăng cường các công tác kiểm soát phòng, chống dịch bệnh.

Khoảng 9h, rất đông du khách có mặt ở nhà ga An Thới (TP Phú Quốc). Đây là cáp treo dài nhất Việt Nam, nối đảo chính với đảo Hòn Thơm, nơi có khu vui chơi lớn nhất nhì Phú Quốc.
Khoảng 9h ngày 1/5, rất đông du khách có mặt ở nhà ga An Thới (TP Phú Quốc). Đây là cáp treo dài nhất Việt Nam, nối đảo chính với đảo Hòn Thơm, nơi có khu vui chơi lớn nhất nhì Phú Quốc. Ảnh: Zing.vn
Lượng khách đến Phú Quốc  tăng cao. Cảnh xếp hàng lên ga cáp treo Ảnh Zing
Lượng khách đến Phú Quốc tăng cao trong dịp nghỉ lễ. Trong ảnh: Cảnh xếp hàng lên ga cáp treo. Ảnh: Zing.vn
Bãi biển Vũng Tàu đông đặc người tắm trong dịp lễ
Bãi biển Vũng Tàu đông đặc người tắm trong dịp lễ.
Hàng nghìn du khách tập trung ở bãi biển Vũng Tàu trong sáng 1-5.
Hàng nghìn du khách tập trung ở bãi biển Vũng Tàu trong sáng 1/5.  Ngày 1/5, UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã ra công văn hỏa tốc tạm dừng một số hoạt động để phòng, chống dịch Covid-19. Ảnh: VTCNews
Tuyến đường cửa ngõ thành phố Đà Lạt dày đặc phương tiện giao thông.
Tuyến đường cửa ngõ thành phố Đà Lạt dày đặc phương tiện giao thông. Ảnh: TTXVN
Chợ Đêm Đà lạt đông nghẹt người, nguy cơ lây nhiễm COVID-19 cao. Ảnh TTXVN
Chợ Đêm Đà Lạt đông nghẹt người, nguy cơ lây nhiễm Covid-19 cao. Ảnh: TTXVN

Tin mới