Bất chấp khuyến cáo phòng dịch, người dân Nghệ An chen chúc làm lễ giải hạn đầu năm

(Baonghean.vn) - Vào những ngày cuối tuần, các ngôi đền ở Nghệ An có khá đông người dân đến làm lễ giải hạn đầu năm, bất chấp những khuyến cáo về phòng, chống dịch Covid-19. Trong đó, ở thành phố Vinh, đền Hồng Sơn thuộc diện có lượng người đến làm lễ đông nhất.
Ảnh: Tường Anh
Sáng mùng 10 tháng Giêng Âm lịch (tức ngày 21/2/2021), tại đền Hồng Sơn (thành phố Vinh) lượng người đến dâng hương, dâng lễ và làm lễ cầu an, giải hạn rất đông. Trong điều kiện bình thường, đây là hoạt động văn hóa tâm linh, tín ngưỡng của nhân dân, là dịp để gửi gắm khát vọng về một cuộc sống bình yên và thịnh vượng. Nhưng trong bối cảnh dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp và có xu hướng ngày càng lan rộng thì hoạt động này tiềm ẩn nguy cơ lây lan dịch bệnh trong cộng đồng. Ảnh: Tường Anh
Ảnh: Tường Anh
Phía trong các cung thờ của đền Hồng Sơn, có nhiều người chen chúc nhau dâng lễ và làm lễ cầu lộc, cầu an, giải hạn. Mặc dù trong những ngày qua, các phương tiện truyền thông, các cấp chính quyền và ngành Y tế cũng như Văn hóa đã tuyên truyền, phổ biến rộng rãi các quy định về phòng, chống dịch Covid-19. Trong đó, khuyến cáo không tập trung đông người, kể cả các di tích lịch sử như đền, chùa để hạn chế nguy cơ lây lan của dịch bệnh. Ảnh: Tường Anh
Ảnh: Tường Anh
Trên các bàn thờ, rất nhiều lễ vật và vàng mã được người dân mang đến để làm lễ cầu an, giải hạn. Ảnh: Tường Anh
Ảnh: Tường Anh
Tại các gian thờ, người ngồi chen chúc để hành lễ, bất chấp quy định về giữ khoảng cách để phòng, chống sự lây lan của dịch Covid-19. Ảnh: Tường Anh
Ảnh: Tường Anh
Trong lúc làm lễ, có những người không đeo khẩu trang hoặc đeo không đúng cách. Ảnh: Tường Anh
Ảnh: Tường Anh
Càng về trưa, lượng người đổ về đền Hồng Sơn làm lễ càng đông khiến không gian các cung thờ các thêm chật chội và càng làm tăng nguy cơ lây lan dịch bệnh. Ảnh: Tường Anh
Ảnh: Tường Anh
Ở phía ngoài có khá nhiều người ngồi chờ đến lượt làm lễ, trong đó có những người vẫn không thực hiện khuyến cáo về giữ khoảng cách và đeo khẩu trang đúng quy cách. Trước tình trạng này, các cấp, các ngành liên quan bên cạnh đẩy mạnh tuyên truyền cần có những giải pháp hợp lý để hạn chế tập trung đông người tại các di tích lịch sử. Ảnh: Tường Anh

Tin mới