Các công đoạn để làm nên một viên gạch như: Nhào đất, cắt đất, chở đi phơi… vẫn đang được tiến hành mà không có dấu hiệu của việc dẹp bỏ hoặc chuyển đổi theo yêu cầu của UBND tỉnh Nghệ An.

Bất chấp lệnh cấm, lò gạch thủ công vẫn vô tư đỏ lửa

(Baonghean.vn) - Đã quá thời hạn phải chấm dứt hoạt động 4 tháng nhưng một lò gạch thủ công ở xã Nghĩa Khánh, huyện Nghĩa Đàn vẫn vô tư đỏ lửa.
Theo lộ trình của UBND tỉnh Nghệ An thì đến ngày 31/12/2017, huyện sẽ chấm dứt và xóa bỏ các lò gạch ngói thủ công truyền thống và thủ công cải tiến công nghệ xử lý khí thải trên địa bàn tỉnh. Tuy nhiên, theo tìm hiểu thực tế của phóng viên, hiện lò gạch thủ công ở xóm Đồng Đại, xã Nghĩa Khánh, huyện Nghĩa Đàn vẫn ngang nhiên hoạt động.
Theo lộ trình của UBND tỉnh Nghệ An, các lò gạch ngói thủ công truyền thống và thủ công cải tiến công nghệ xử lý khí thải trên địa bàn tỉnh phải chấm dứt hoạt động vào ngày ngày 31/12/2017. Tuy nhiên, theo tìm hiểu thực tế của phóng viên, hiện lò gạch thủ công ở xóm Đồng Đại, xã Nghĩa Khánh, huyện Nghĩa Đàn vẫn ngang nhiên hoạt động. Ảnh: Hồ Phương
Các công đoạn để làm nên một viên gạch như: Nhào đất, cắt đất, chở đi phơi… vẫn đang được tiến hành mà không có dấu hiệu của việc dẹp bỏ hoặc chuyển đổi theo yêu cầu của UBND tỉnh Nghệ An.
Các công đoạn để làm nên một viên gạch như: Nhào đất, cắt đất, chở đi phơi… vẫn đang được tiến hành mà không có dấu hiệu của việc dẹp bỏ hoặc chuyển đổi theo yêu cầu của UBND tỉnh Nghệ An. Ảnh: Hồ Phương
Thời điểm phóng viên có mặt tại lò gạch, có 7 người công nhân đang quây quanh chiếc máy để sản xuất ra những viên gạch mới. Cách đó không xa có 2 lò gạch, 1 chiếc đang đỏ lửa  để nung gạch và một còn lại đang chuẩn bị ‘đỏ lửa’.
Thời điểm phóng viên có mặt tại lò gạch (ngày 20/4/2018), có 7 công nhân đang quây quanh chiếc máy để sản xuất ra những viên gạch mới. Cách đó không xa có 2 lò gạch, 1 chiếc đang đỏ lửa để nung gạch và một còn lại đang chuẩn bị đỏ lửa. Ảnh: Hồ Phương
Tìm hiểu được biết, lò gạch đang hoạt động tại xóm Đồng Đại, xã Nghĩa Khánh, huyện Nghĩa Đàn đang do ông Phan Văn Dũng, trú cùng xã đứng chủ. Trong ảnh: Hai người làm nhiệm vụ cắt đất hối hả bỏ vào hốc máy.
Lò gạch đang hoạt động tại xóm Đồng Đại, xã Nghĩa Khánh, huyện Nghĩa Đàn do ông Phan Văn Dũng, trú cùng xã làm chủ. Ảnh: Hồ Phương
Tìm hiểu được biết, trên địa bàn xã Nghĩa Khánh có 1 chiếc lò gạch duy nhất đang hoạt động. Phía chính quyền huyện và xã đã có nhiều văn bản gửi đến lò gạch nhưng không hiểu vì sao đến này lò gạch này vẫn còn “đỏ lửa”. Trong ảnh: Một người thực hiện công đoạn trộn đất và than đá vào máy.
Tìm hiểu được biết, trên địa bàn xã Nghĩa Khánh chỉ có 1 lò gạch duy nhất này đang hoạt động. Phía chính quyền huyện và xã đã có nhiều văn bản gửi đến chủ lò gạch nhưng không hiểu vì sao đến nay lò gạch này vẫn còn đỏ tiếp tục hoạt động. Ảnh: Hồ Phương
Theo quan sat, hiện có rất nhiều những viên gạch chưa được nung đang xếp thành dãy, trải dài nằm chờ ngày vào lò. Dường như, những tháng vừa qua lò gạch thủ công này vẫn đang hoạt động đều đặn.
Theo quan sát, hiện có rất nhiều những viên gạch chưa được nung đang xếp thành dãy, trải dài nằm chờ ngày vào lò. Dường như, những tháng vừa qua, lò gạch thủ công này vẫn đang hoạt động đều đặn. Ảnh: Hồ Phương
Lửa trong các cửa của lò gạch vẫn đang ngùn ngụt cháy, phía ngoài là những củi đang được chất từng đống chờ ngày vào lò để nung gạch.
Lửa trong các cửa lò gạch vẫn đang ngùn ngụt cháy, phía ngoài củi đang được chất từng đống. Ảnh: Hồ Phương
Thời điểm chúng tôi tiếp cận lò gạch là buổi ngày, trong giờ hành chính, phía trên lò gạch khói vẫn bốc lên ngùn ngụt.
Thời điểm phóng viên tiếp cận lò gạch là ban ngày, phía trên lò gạch khói vẫn bốc lên ngùn ngụt. Ảnh: Hồ Phương
Những thanh củi đã chẻ nhỏ được dựng sẵn tại một lò khác để chuẩn bị nung lô gạch mới. Nói về việc lò gạch thủ công trên địa bàn xã quản lý, Ông Lê Viết Xường, Chủ tịch UBND xã Nghĩa Khánh cho biết: “Tôi giao đình chỉ hoạt động rồi. Lâu có hoạt động hay không thì tôi cũng không rõ, để tôi kiểm tra lại. Cái này có thông báo của huyện lâu rồi.”
Những thanh củi đã chẻ nhỏ được dựng sẵn tại một lò khác để chuẩn bị nung lô gạch mới. Nói về việc lò gạch thủ công trên địa bàn xã quản lý, Ông Lê Viết Xường - Chủ tịch UBND xã Nghĩa Khánh cho biết: “Tôi đã giao đình chỉ hoạt động rồi. Lâu rồi có hoạt động hay không thì tôi cũng không rõ và tôi sẽ kiểm tra lại. Cái này  đã có thông báo của huyện từ lâu”. Ảnh: Hồ Phương

Tin mới