Bất chấp nguy hiểm, người dân vẫn chen chúc tắm kênh đào ở Yên Thành

(Baonghean.vn) - Các bể bơi trên địa bàn huyện Yên Thành phải đóng cửa do tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp. Tuy nhiên, nhiều người dân bất chấp dịch bệnh, nguy cơ đuối nước chen chúc nhau tắm kênh.
Đoạn kênh đào khối 1, thị trấn Yên Thành, huyện Yên Thành, người dân bất chấp dịch bệnh đổ xuống kênh để "giải nhiệt" mùa nắng nóng (Ảnh chụp ngày 23/5). Ảnh: Hải An
Đoạn kênh đào khối 1, thị trấn Yên Thành, huyện Yên Thành, người dân bất chấp dịch bệnh đổ xuống kênh để "giải nhiệt" mùa nắng nóng (Ảnh chụp ngày 23/5). Ảnh: Hải An

Trên đoạn kênh đào khối 1, thị trấn Yên Thành, huyện Yên Thành, dù đã có biển cảnh báo đuối nước, nhưng vào mỗi buổi chiều, người dân chen chúc nhau tắm, đa số không sử dụng áo phao.

Trên tuyến kênh đi các xã Tăng Thành, Nhân Thành người tắm đông đúc nhộn nhịp. (Ảnh chụp ngày 23/5). Ảnh: Hải An
Trên tuyến kênh đi các xã Tăng Thành, Nhân Thành người tắm đông đúc nhộn nhịp. (Ảnh chụp ngày 23/5). Ảnh: Hải An
Một số điểm cảnh báo được đặt tại các vị trí trên kênh nhưng trẻ em vẫn bơi lội. (Ảnh chụp ngày 23/5). Ảnh: Hải An
Một số điểm cảnh báo được đặt tại các vị trí trên kênh nhưng trẻ em vẫn bơi lội. (Ảnh chụp ngày 23/5). Ảnh: Hải An

Một số người dân địa phương vẫn còn chủ quan cho biết: Việc tập trung tắm đông người nguy cơ trong mùa dịch nhưng do trời nắng nóng quá, chúng tôi vẫn phải ra kênh để “giải nhiệt”.

Người dân xã Tăng Thành và thị trấn Yên Thành tấp nập xuống kênh tắm, trên bờ đông người tập trung, không thấy ai đeo khẩu trang. (Ảnh chụp ngày 23/5). Ảnh: Hải An
Người dân xã Tăng Thành và thị trấn Yên Thành tấp nập xuống kênh tắm, trên bờ đông người tập trung, không thấy ai đeo khẩu trang. (Ảnh chụp ngày 23/5). Ảnh: Hải An

Kênh thủy lợi này rộng khoảng gần 10 mét, sâu hơn 2 mét, có 2 vị trí nước xoáy, nguy cơ tiềm ẩn đuối nước.

Chen chúc nhau tắm kênh, nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh là rất cao. (Ảnh chụp ngày 23/5 tại đoạn kênh thị trấn Yên Thành). Ảnh: Hải An
Chen chúc nhau tắm kênh, nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh là rất cao. (Ảnh chụp ngày 23/5 tại đoạn kênh thị trấn Yên Thành). Ảnh: Hải An

Từ đầu năm 2021 đến nay, Yên Thành đã xảy ra 3 vụ đuối nước trên kênh đào rất thương tâm, đề nghị chính quyền địa phương cùng các ngành liên quan cần có biện pháp để tuyên truyền, phòng ngừa đuối nước và nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh.

Tin mới