Bắt con nghiện tái án tàng trữ ma túy

(Baonghean.vn) - Đối tượng Vi Văn Đức đã bị bắt vào hồi 04 giờ ngày 13/2 về hành vi “Tàng trữ trái phép chất ma túy” khi đang điều khiển xe máy trên Quốc lộ 16 (khu vực bản Piêng Luống - Tri Lễ ) về nhà.

Theo đó, vào khoảng 04 giờ ngày 13/2, khi đang đi trên Quốc lộ 16 trở về nhà thì Vi Văn Đức (SN 1962) trú ở bản Na Cấn, xã Tri Lễ, huyện Quế Phong bị tổ công tác của Đồn Biên phòng Tri Lễ và Công an xã Tri Lễ (Quế Phong) kiểm tra đột xuất vì thấy có dấu hiệu khả nghi.

Đối tượng Vi Văn Đức và tang vật tại cơ quan công an. Ảnh: Hùng Cường
Đối tượng Vi Văn Đức và tang vật tại cơ quan công an. Ảnh: Hùng Cường
Qua khám xét, lực lượng biên phòng và Công an xã Tri Lễ thu giữ 2 bọc nilon nhỏ trong đó chứa 0,5g heroin và 0,3g chất ma túy tổng hợp.
Được biết, đối tượng Vi Văn Đức là con nghiện từ lâu, đã có 2 tiền án về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”. Án đầu từ 2004 là 7 năm, sau khi ra tù lại tái phạm và nhận mức án 3 năm 6 tháng. Đối tượng cũng đã bị bắt buộc vào trung tâm cai nghiện nhưng khi trở về lại tái nghiện.

Hiện tại đối tượng Vi Văn Đức đã được bàn giao cho Công an huyện Quế Phong tiếp tục điều tra, xử lý.

Tin mới