Bắt đối tượng đột nhập nhà dân phá 8 két trộm cắp tài sản

Vũ Văn Thuật đã khai nhận mình là người thực hiện 8 vụ phá két sắt, trộm cắp tài sản trên địa bàn với tổng giá trị tài sản khoảng hơn 800 triệu đồng.

Công an huyện Hạ Hòa, tỉnh Phú Thọ cho biết, đơn vị này vừa bắt được đối tượng gây ra nhiều vụ trộm cắp (phá két sắt) tại thị trấn Hạ Hòa, các xã Ấm Hạ, Văn Lang, Phụ Khánh, Chính Công, Yên Kỳ...

Vũ khai đã thực hiện 8 vụ phá két sắt.
Vũ khai đã thực hiện 8 vụ phá két sắt.

Theo Công an huyện Hạ Hòa, khoảng 10 giờ, ngày 19/11, Công an huyện nhận được tin báo của Công an xã Chuế Lưu, báo cáo khoảng 9 giờ cùng ngày, tại gia đình bà Trần Thị Liên, sinh năm 1972, trú tại khu 9, xã Chuế Lưu, huyện Hạ Hòa, đã bị kẻ gian đột nhập vào nhà, phá két sắt lấy đi 14 chỉ vàng loại 9999 và tiền mặt là 70 triệu đồng, tổng giá trị khoảng 128 triệu đồng. 

Trước đó, trên địa bàn huyện đã từng xảy ra nhiều vụ đột nhập, phá két sắt trộm tài sản, gây tâm lý hoang mang, lo lắng trong nhân dân, ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự trên địa bàn.

Ngày 21/11, Công an huyện Hạ Hòa đã xác định và tiến hành bắt giữ Vũ Văn Thuật, sinh năm 1989, trú tại khu 1, xã Thụy Liễu, huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ, nghi là đối tượng gây ra các vụ việc nêu trên.

Qua quá trình đấu tranh, làm rõ, Vũ Văn Thuật đã khai nhận mình là người thực hiện 8 vụ phá két sắt, trộm cắp tài sản trên địa bàn huyện Hạ Hòa với tổng giá trị tài sản khoảng hơn 800 triệu đồng.

Hiện nay, Cơ quan Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an huyện Hạ Hòa đã thu giữ 5 cây vàng 9999 và 45 triệu đồng, đồng thời tiếp tục đấu tranh, mở rộng vụ án để củng cố hồ sơ xử lý theo quy định của pháp luật./.

Tin mới