Bắt đối tượng gây ra hàng loạt vụ trộm cắp lấy tiền chơi game

(Baonghean.vn) -Nghiện game, chỉ trong một thời gian ngắn, nam thanh niên trú tại huyện Anh Sơn đã gây ra 6 vụ trộm cắp trên địa bàn, tất cả tài sản trộm cắp được, nam thanh niên đều “nướng” hết vào game.

Công an huyện Anh Sơn cho biết, vào 16h ngày 16/5, đơn vị đã bắt giữ một đối tượng gây ra hàng loạt vụ trộm cắp trên địa bàn huyện.

Trước đó,  trên địa bàn một số xã như Cẩm Sơn, Tường Sơn, Hoa Sơn, Hội Sơn…. liên tục xảy ra hàng loạt vụ mất trộm tại các nhà dân, cửa hàng tạp hóa. Qua nghiên cứu phương thức thủ đoạn hoạt động phạm tội của đối tượng, Công an huyện Anh Sơn đã xác định được đối tượng Trần Đình Đức, SN 2002, trú tại xã Tường Sơn là đối tượng chính gây ra các vụ trộm cắp nói trên.

Sau khi thu thập đủ tài liệu chứng cứ, Công an huyện Anh Sơn đã tiến hành bắt giữ đối tượng Trần Đình Đức.

Tại cơ quan điều tra, đối tượng Đức khai nhận đã gây ra 06 vụ trộm cắp tài sản trên địa bàn
Tại cơ quan điều tra, đối tượng Đức khai nhận đã gây ra 06 vụ trộm cắp tài sản trên địa bàn.

Tại cơ quan điều tra, đối tượng Đức khai nhận trong thời gian vừa qua đã gây ra 06 vụ trộm cắp tài sản trên địa bàn các xã Cẩm Sơn, Tường Sơn, Hoa Sơn, Hội Sơn... với tổng giá trị tài sản bị chiếm đoạt gần 30 triệu đồng.

Đối tượng Đức nghiện chơi game. Lợi dụng các hộ gia đình đi vắng hoặc các cửa hàng tạp hóa bảo quản tài sản sơ hở, đối tượng Đức đã đột nhập vào nhà lấy trộm tiền mặt, thẻ cào điện thoại. Tất cả tiền mặt và thẻ cào mà đối tượng trộm cắp có được đều sử dụng nạp vào tài khoản của game.

Hiện, Công an huyện Anh Sơn đang tiếp tục điều tra mở rộng chuyên án, xử lý theo quy định của pháp luật.

Tin mới