Bắt đối tượng truy nã đặc biệt, triệt xóa tụ điểm ma túy sử dụng vũ khí nóng

(Baonghean.vn) - Thi là đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm về ma túy. Chúng sử dụng vũ khí nóng, lập lán để tổ chức mua bán trái phép chất ma túy.

Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về Ma túy Công an tỉnh Nghệ An và Công an huyện Tương Dương vừa triệt phá thành công chuyên án ma túy vùng biên giới có sử dụng vũ khí nóng, bắt giữ 1 đối tượng cầm đầu, thu giữ nhiều vũ khí và ma túy.

Tang vật thu giữ tại hiện trường. Ảnh: Quỳnh Trang
Tang vật thu giữ tại hiện trường. Ảnh: Quỳnh Trang
Thực hiện sự chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an, Thường trực Tỉnh ủy, UBND tỉnh Nghệ An về mở đợt cao điểm tuyên truyền, tấn công, trấn áp tội phạm ma túy tuyến biên giới Việt Nam - Lào trên địa bàn 3 tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, lúc 12h45’ ngày 8/5, tại khu vực rừng núi thuộc bản Đửa, xã Lượng Minh, huyện Tương Dương, Công an Nghệ An đã tấn công vũ trang, triệt xóa tụ điểm lập lán để tổ chức mua bán trái phép chất ma túy có sử dụng vũ khí nóng.

Bắt giữ đối tượng Lô Văn Thi (SN 1963), trú tại bản Đửa, xã Lượng Minh, huyện Tương Dương), là đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm về ma túy.

Lô Văn Thi - đối tượng truy nã đặc biệt. Ảnh: Quỳnh Trang
Lô Văn Thi - đối tượng truy nã đặc biệt. Ảnh: Quỳnh Trang
Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ 1 khẩu súng côn, 1 khẩu súng bắn đạn hoa cải tự chế, 1 quả lựu đạn và một số lượng ma túy các loại.

Thời gian tới, Công an Nghệ An sẽ tiếp tục chỉ đạo Công an các đơn vị, địa phương triển khai đồng bộ và thực hiện quyết liệt về tấn công vũ trang, triệt xóa các tụ điểm phức tạp về ma túy có trang bị vũ khí nóng; quyết tâm kìm giữ và làm giảm tội phạm ma túy tuyến biên giới tỉnh Nghệ An.

Tin mới