Bắt đối tượng vận chuyển bò chết vì viêm da nổi cục đi tiêu thụ

(Baonghean.vn) - Đối tượng mua bò của một người dân xóm 4, xã Đại Thành, huyện Yên Thành với giá 3,5 triệu đồng với ý định mang đi tiêu thụ thì bị bắt quả tang.

Ngày 10/6, Trung tá Bùi Ngọc Huy - Trưởng Công an xã Đại Thành, huyện Yên Thành cho biết: Công an xã Đại Thành vừa bắt 1 vụ vận chuyển bò chết vì bệnh viêm da nổi cục đi tiêu thụ.

Theo đó, nhận được tin báo của quần chúng, khoảng 15h ngày 9/6, Công an xã Đại Thành tổ chức lực lượng, bắt giữ đối tượng Đậu Vĩnh Mười (SN 1975), trú tại xóm 15, xã Mỹ Thành đang vận chuyển 1 con bò chết đi tiêu thụ.

Công an xã Đại Thành làm việc với đối tượng Nguyễn Vĩnh Mười. Ảnh: Đức Thắng
Công an xã Đại Thành làm việc với đối tượng Nguyễn Vĩnh Mười. Ảnh: Thảo Nguyên

Tang vật thu giữ, gồm 1 con bò đã chết (trọng lượng 1,7 tạ), 1 xe gắn máy, 1 xe kéo cùng một số tang vật liên quan.

Tại cơ quan Công an, Mười khai báo, con bò trên đối tượng mua của ông Đậu Trọng Ph., xóm 4, xã Đại Thành, huyện Yên Thành với giá 3,5 triệu đồng.

Được biết, con bò của gia đình ông Ph. bị bệnh viêm da nổi cục, đã được điều trị khỏi bệnh, song cách đây ít hôm bệnh cũ tái phát và bị chết.

Con bò chết vì bệnh “viêm da nổi cục
Bò chết vì bệnh viêm da nổi cục. Ảnh: Thảo Nguyên
Hiện tại, Công an xã Đại Thành đã lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính Mười số tiền 5,5 triệu đồng và xử phạt ông Đậu Trọng Ph., xóm 4, xã Đại Thành số tiền 1,5 triệu đồng./.

Tin mới