Bắt được nghi can chính vụ băng trộm cuồng sát hiệp sĩ

Nguồn tin từ Công an TPHCM xác nhận đã bắt được nghi can chính Nguyễn Tấn Tài trong vụ cuồng sát hiệp sĩ tại Sài Gòn tối 13/5.
Nghi can Nguyễn Tấn Tài bị bắt. Nguồn CATP
Nghi can Nguyễn Tấn Tài bị bắt. Nguồn CATP
Rạng sáng 15/5, hàng chục trinh sát thuộc Công an TPHCM đã bao vây một căn nhà tại quận Gò Vấp, TPHCM để vây bắt một nghi can có liên quan đến vụ án trộm xe máy đâm chết 2 hiệp sĩ, 3 hiệp sĩ bị thương vào tối 13/5.

Theo nguồn tin, qua công tác điều tra, trích xuất camera an ninh và thu thập chứng cứ, công an đã xác định được một đối tượng đang lẩn trốn tại một căn nhà trên địa bàn quận Gò Vấp nên tiến hành vây bắt.

Trước đó, khoảng 20h30 ngày 13/5, nhóm hiệp sĩ đường phố quận Tân Bình, TPHCM phát hiện 2 thanh niên điều khiển xe máy hiệu Exciter 150 có dấu hiệu khả nghi nên bám theo.

Hai thanh niên chạy lòng vòng qua địa bàn quận Tân Bình, quận 10 rồi qua đường Cách Mạng Tháng Tám, phường 10, quận 3. Phát hiện một chiếc xe máy Honda SH dựng trên lề đường nên một tên nhảy xuống dùng đoản bẻ khóa trộm xe.

Khi người này vừa dắt chiếc xe máy xuống đường thì nhóm hiệp sĩ gồm 7 người đi trên 4 xe máy lao vào áp sát. Hai tên trộm rút hung khí tấn công khiến anh Thôi và anh Nam tử vong, ba hiệp sĩ khác là ông Hoàng (đội trưởng) cùng anh Huy và anh Quý bị thương. Sau khi gây án, các nghi phạm đã lên xe tẩu thoát khỏi hiện trường.

Nghi can Tài "mụn" bị bắt giữ khi đang lẩn trốn tại một căn nhà trên đường Nguyễn Văn Chiêu.
Nghi can Tài "mụn" bị bắt giữ khi đang lẩn trốn tại một căn nhà trên đường Nguyễn Văn Chiêu.
Nguồn tin từ Công an TPHCM xác nhận đã tiến hành vây bắt được một nghi can trong băng nghi trộm xe SH đâm tử vong 2 hiệp sĩ và làm 3 hiệp sĩ khác bị trọng thương.
Nghi đang được xác định là Nguyễn Tấn Tài (24 tuổi, còn gọi Tài "mụn", ngụ Q.12). Trước đó, khi nghi can này lẩn trốn tại một căn nhà trên đường Nguyễn Văn Chiêu, P9, Q.Gò Vấp bị lực lượng công an ập vào bắt giữ.
Một đối tượng khác tên Phú là đồng bọn của Tài cũng đã bị cơ quan công an tạm giữ. Bước đầu, hai đối tượng này thừa nhận cùng đồng bọn thực hiện vụ trộm chiếc xe SH của anh Phương tại một cửa hàng ở đường CMT8 và có hành vi dùng hung khí đâm thương vong 5 hiệp sĩ.

Tin mới