Bắt gã trai làng cầm dao đuổi chém công an

Xô xát với người cùng làng, khi lực lượng chức năng mời lên trụ sở làm việc, Đồng không chấp hành mà dùng dao mổ lợn đuổi chém, làm anh Cường bị thương tay trái.
Đối tượng Nguyễn Văn Đồng.
Đối tượng Nguyễn Văn Đồng.
Thông tin ban đầu, khoảng 14h45 ngày 2/2, tại gia đình bà Ngô Thị Kim (thôn Na Năng, xã Bản Cầm, huyện Bảo Thắng) xảy ra xô xát giữa Nguyễn Văn Đồng (sinh năm 1994) với Nguyễn Văn Bình (sinh năm 1998, người cùng thôn).
Nhận tin báo, anh Lý Mạnh Cường, Trưởng Công an xã cùng tổ công tác có mặt tại hiện trường ghi nhận sự việc và mời các đối tượng lên trụ sở công an xã làm việc.
Đồng không chấp hành yêu cầu của lực lượng chức năng mà dùng dao mổ lợn đuổi chém, làm anh Cường bị thương tay trái.
Sau đó, Đồng về nhà khóa cửa cố thủ bên trong rồi chọc thủng mái nhà, lấy ngói pro xi măng ném vào lực lượng chức năng và trốn chạy lên đồi.

Chính quyền địa phương huy động lực lượng vây bắt, sau gần 1 giờ khống chế được đối tượng, thu giữ tang vật, đưa về trụ sở công an xã.

Đối tượng hiện được bàn giao cho công an huyện Bảo Thắng.

Tin mới