Bắt gần 8.500 đồ chơi trẻ em nhập lậu

(Baonghean.vn)- Chủ hàng là chị Trần Thị Thúy (SN 1980) trú tại thành phố Thanh Hóa không xuất trình được bất cứ loại giấy tờ gì liên quan đến số hàng nói trên. Trần Thị Thúy khai nhận đã mua số đồ chơi trẻ em này trôi nổi từ các tỉnh biên giới phía Bắc đem về thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An để tiêu thụ.

Ngày 12/9, Đội quản lý thị trường cơ động chi cục quản lý thị trường Nghệ an đã bắt giữ 01 lô hàng đồ chơi trẻ em nhập lậu số lượng lớn.

1
Số đồ chơi do Trung Quốc sản xuất nhập lậu về thành phố Vinh tiêu thụ

Trong lúc làm nhiệm vụ khu vực chợ Vinh, đội quản lý thị trường cơ động Chi cục quản lý thị trường Nghệ An phát hiện xe khách Biển kiểm soát 36L - 5935 đang xuống hàng. Yêu cầu kiểm tra, lực lượng quản lý thị trường phát hiện trên xe chở 13 thùng cacton lớn, bên trong chứa gần 8.500 chiếc đồ chơi trẻ em do Trung Quốc sản xuất.

Tại thời điểm kiểm tra, chủ hàng là chị Trần Thị Thúy (SN 1980) trú tại thành phố Thanh Hóa không xuất trình được bất cứ loại giấy tờ gì liên quan đến số hàng nói trên. Trần Thị Thúy khai nhận đã mua số đồ chơi trẻ em này trôi nổi từ các tỉnh biên giới phía Bắc đem về thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An để tiêu thụ.

1
Lực lượng quản lý thị trường Nghệ An đang kiểm đếm số đồ chơi trẻ em nhập lậu

Khẳng định đây là số hàng nhập lậu nên lực lượng chức năng đã lập biên bản thu giữ để hoàn tất hồ sơ và xử lý theo quy định của pháp luật.

Được biết, trong dịp Trung thu năm 2016 lực lượng Quản lý thị trường Nghệ An đã phát hiện xử lý 49 vụ, tiêu hủy hơn 6.000 loại đồ chơi trẻ em mang tính bạo lực và đồ chơi nhập lậu do Trung Quốc sản xuất.

Thanh Tâm

TIN LIÊN QUAN

Tin mới