Bắt gặp kangaroo trắng tuyệt đẹp dạo chơi trên đồng cỏ Úc

(Baonghean.vn) – Thêm một lý do để tới thăm nước Úc xinh đẹp khi mới đây, một chú kangaroo với bộ lông trắng muốt được bắt gặp đang dạo chơi ở khu vực sông Murray, bang Nam Úc. Bức ảnh chụp sau đó đã trở thành tâm điểm trên mạng xã hội Úc với hơn 1 triệu lượt xem và chia sẻ.

Một chú kangaroo với bộ lông trắng như tuyết đang dạo chơi trên đồng cỏ Big Ben gần sông Murray, Nam Úc trong tháng 2/2015. Ảnh: Rosemary/Faehrman
Một chú kangaroo với bộ lông trắng như tuyết đang dạo chơi trên đồng cỏ Big Ben gần sông Murray, Nam Úc trong tháng 2/2015. Ảnh: Rosemary/Faehrman

Đầu tháng 2/2015, một người phụ nữ ở bang Nam Úc đã đăng tải bức ảnh một chú kangaroo trắng tinh rất hiếm gặp trên trang mạng xã hội của công ty. Bức ảnh ngay sau đó trở thành tâm điểm trên mạng xã hội Úc.

“Tôi chụp lấy máy ảnh và nhảy ngay ra khỏi xe, cùng lúc đó, chú chuột túi cũng dừng lại và nhìn xem chúng tôi có đuổi theo nó không,” Rosemary Faehrmann, người phụ nữ đã chụp các bức ảnh nói. “Con vật đứng ở đằng xa và nhìn chằm chằm vào chúng tôi suốt một phút liền trong khi tôi chụp liên tiếp các bức ảnh. Sau đó nó chạy dọc theo hàng rào và biến mất”.

 Kangaroo trắng trong đàn ở Công viên Quốc gia Namadgi. Ảnh: Rohan Thomson
Kangaroo trắng trong đàn ở Công viên Quốc gia Namadgi. Ảnh: Rohan Thomson

Rosemary nói thêm, cô nhìn thấy chuột túi hàng ngày nhưng chuột túi trắng thì chưa từng gặp.

“Có một số rất ít chuột túi trắng ở các công viên hoang dã, vùng Bordertown và Cudlee Creek. Những nơi này đảm nhiệm việc chăm sóc và bảo vệ chúng do việc đấu tranh sinh tồn của chúng ở môi trường tự nhiên là rất khó khăn”.

“Tôi đã rất thích thú và tôi nghĩ chắc chắn mọi người cũng vậy”, cô nói. Bức ảnh đã thu hút hơn 1 triệu lượt xem trên facebook và được Ủy ban Du lịch Nam Úc chia sẻ rộng rãi trên trang web ở Anh, Đức và Ấn Độ.

Một chú chuột túi trắng ở Công viên Quốc gia Namadgi, Úc. Ảnh: Rohan Thomson
Một chú chuột túi trắng ở Công viên Quốc gia Namadgi, Úc. Ảnh: Rohan Thomson

Các động vật bạch tạng thường có tuổi thọ thấp do bộ lông trắng khiến chúng nổi bật và dễ trở thành mục tiêu săn mồi. Lớp da trắng cũng dễ bị mắc bệnh ung thư da, và gen bẩm sinh khiến chúng có xu hướng mắc các chứng bệnh về tai và mắt. Những nhược điểm này gây ra nhiều khó khăn trong việc đối phó với kẻ săn mồi.

Huyền Trân

(Theo ABC News)

TIN LIÊN QUAN

Tin mới