Bắt giam 2 nghi can cắt trộm cáp viễn thông

Thăng và Thuận khai, lợi dụng lúc bảo vệ sơ hở đã lẻn vào nhà máy, dùng rìu chặt các dây cáp dẫn điện được đặt âm xuyên hồ nước thải nhưng chưa sử dụng, dùng xe máy chở đi giấu.

Công an TP.Đà Lạt (Lâm Đồng) vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Văn Thăng (22 tuổi, quê Nghệ An) và Dương Quang Thuận (23 tuổi, ngụ P.7, TP.Đà Lạt) về hành vi trộm cắp tài sản.

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Theo Công an TP.Đà Lạt, từ tháng 1/2017 đến nay, Thăng và Thuận thực hiện hơn 10 vụ cắt trộm cáp viễn thông và cáp điện trên địa bàn TP.Đà Lạt. Ngày 13.4, khi Thăng và Thuận đang đốt cáp điện lấy lõi đồng tại khu Mả Thánh cũ (nay là dự án khu văn hóa thể thao tỉnh Lâm Đồng, trên đường Xô Viết Nghệ Tĩnh) thì bị bắt quả tang.

Tang vật thu được tại hiện trường khoảng 82 kg lõi đồng cáp ngầm điện 3 pha của Nhà máy xử lý nước thải Đà Lạt (P.6), nhiều dụng cụ cắt cáp và xe máy 49V3-6888 dùng để vận chuyển cáp điện.

Thăng và Thuận khai, lợi dụng lúc bảo vệ sơ hở đã lẻn vào nhà máy, dùng rìu chặt các dây cáp dẫn điện được đặt âm xuyên hồ nước thải nhưng chưa sử dụng, dùng xe máy chở đi giấu; khi thuận tiện đem cắt ngắn và đốt lấy lõi đồng bán cho cơ sở thu mua phế liệu của vợ chồng Lê Văn Hải (46 tuổi, ngụ đường Kim Đồng, P.6).

Ước tính thiệt hại do Thăng và Thuận gây ra lên đến khoảng 400 triệu đồng. Thăng và Thuận đều có tiền án về tội trộm cắp tài sản.

Theo Thanh niên

TIN LIÊN QUAN

Tin mới