Bắt giữ 3 đối tượng lừa bán thiếu nữ sang Trung Quốc

(Baonghean.vn) - Nắm bắt được tâm lý của Moong Thị M. muốn “đổi đời” nên vợ chồng Thành, Phiên đã tiếp cận, vẽ ra một viễn cảnh tươi sáng nếu M. sang Trung Quốc lấy chồng.

Ngày 5/7, Thượng tá Tô Văn Hậu - Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an huyện Kỳ Sơn cho biết: Đơn vị vừa phá thành công Chuyên án 718N, bắt giữ 3 đối tượng Cụt Văn Hội (SN 1989), trú tại bản Kim Đa, xã Phà Đánh, huyện Kỳ Sơn, Lương Văn Thành (SN 1984) và Cụt Thị Phiên (SN 1984), trú tại bản Chà Lắn, xã Hữu Lập, huyện Kỳ Sơn về hành vi Mua bán người.

Theo đó, vào giữa năm 2013, nghe lời của các đối tượng vẽ viễn cảnh nếu sang Trung Quốc lấy chồng thì sẽ được hưởng cuộc sống giàu sang, không phải làm lụng vất vả như ở bản, Moong Thị M. (SN 1994), trú tại xã Hữu Lập, huyện Kỳ Sơn đã đồng ý sang Trung Quốc lấy chồng.

Đối tượng Cụt Thị Phiên và Lương Văn Thành. Ảnh: Minh Thùy
Đối tượng Cụt Thị Phiên và Lương Văn Thành. Ảnh: Minh Thùy
Tại đây, mặc dù sinh liên tiếp cho chồng 2 đứa con nhưng M. thường xuyên bị chồng đánh đập, cuộc sống lao động chân tay khổ cực. Đầu tháng 6/2018, lợi dụng sơ hở từ phía nhà chồng, M. may mắn trốn được về nước và đã gửi đơn tố cáo tới Công an huyện Kỳ Sơn.

Nhận được tin báo, Công an huyện Kỳ Sơn đã tiến hành xác minh, xét thấy tính chất phức tạp, nghiêm trọng của vụ án, lãnh đạo Công an huyện đã chỉ đạo xác lập Chuyên án mang bí số 718N để đấu tranh, làm rõ vụ án. Sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ và nhờ phát động phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, thông qua các hòm thư tố giác tội phạm, vào khoảng 16 giờ 30 phút ngày 4/7, Công an huyện Kỳ Sơn đã bắt giữ thành công 3 đối tượng Cụt Văn Hội, Lương Văn Thành và Cụt Thị Phiên về hành vi Mua bán người.

Tại cơ quan công an, bước đầu các đối tượng đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Theo đó, để có tiền tiêu xài, 4 đối tượng Cụt Văn Hội, Lương Văn Dương và vợ chồng Lương Văn Thành, Cụt Thị Phiên (riêng Lương Văn Dương (SN 1995, trú tại bản Đỉnh Sơn 1, xã Hữu Kiệm, huyện Kỳ Sơn, hiện đang thụ án về hành vi Mua bán người) đã cùng bàn bạc, thống nhất tìm người lừa bán sang Trung Quốc.

Bọn chúng khai, nắm bắt được tâm lý của Moong Thị M. muốn “đổi đời” nên vợ chồng Thành, Phiên đã tiếp cận, vẽ ra một viễn cảnh tươi sáng nếu M. sang Trung Quốc lấy chồng. Tin tưởng vào 2 người hàng xóm cùng bản, M. đồng ý. Lương Văn Thành và Cụt Thị Phiên đã gọi cho Cụt Văn Hội và Lương Văn Dương đến đón và đưa M. sang Trung Quốc. Cụt Văn Hội đã giao M. cho Lương Văn Dương đưa sang Trung Quốc bán với giá 60 triệu đồng. Khi về Việt Nam, Dương đưa cho Cụt Văn Hội số tiền 50 triệu đồng. Sau đó, Hội đưa cho vợ chồng Thành, Phiên số tiền 10 triệu đồng là tiền “công” vì đã tìm mối “hàng” cho Hội và Dương đưa sang Trung Quốc bán.

Hiện, chuyên án đang được tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ và hoàn chỉnh hồ sơ để đưa các đối tượng phạm tội ra xử lý trước pháp luật. Riêng đối tượng Cụt Thị Phiên, Cơ quan CSĐT Công an huyện đang áp dụng lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú vì đang nuôi con dưới 36 tháng tuổi.

Tin mới