Bắt giữ 3 đối tượng trộm tài sản trường học, hủy hoại tài liệu

(Baonghean.vn) - Qua điều tra ban đầu, máy tính bị trộm chứa nhiều dữ liệu quan trọng liên quan đến công tác quản lý của nhà trường. Đáng nói, tại hiện trường một số hồ sơ có dấu hiệu bị đốt, hủy hoại.
Chiều 2/1, Công an huyện Quỳ Hợp cho biết: Đã phá thành công chuyên án trộm cắp tài sản tại trường học, bắt giữ 3 đối tượng.

Theo đó, ngày 27/12/2018, tại Trường THCS Châu Quang (bản Phảy, xã Châu Quang, huyện Quỳ Hợp) phát hiện bị kẻ gian đột nhập vào phòng làm việc của thầy hiệu trưởng lấy trộm 01 bộ máy vi tính (gồm 01 màn hình máy vi tính, 01 CPU, 01 máy in nhãn hiệu Canon) với tổng giá trị khoảng 20 triệu đồng.

Đối tượng Nguyễn Thành Thao. Ảnh: Quỳnh Trang
Đối tượng Nguyễn Thành Thao. Ảnh: Quỳnh Trang
Ngay sau khi nhận được tin báo, Công an huyện Quỳ Hợp đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường; qua điều tra ban đầu, được biết máy tính bị trộm chứa nhiều dữ liệu quan trọng liên quan đến công tác quản lý của nhà trường.

Đáng nói, tại hiện trường một số hồ sơ có dấu hiệu bị đốt, hủy hoại. Chuyên án 119T được xác lập để đấu tranh. Ban chuyên án khẩn trương tiến hành rà soát, sàng lọc các đối tượng có dấu hiệu nghi vấn trên địa bàn xã Châu Quang và các vùng lân cận để truy tìm tung tích đối tượng.

Củng cố tài liệu và sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, ngày 30/12/2018, Ban chuyên án đã phá thành công chuyên án, làm rõ và bắt giữ 03 đối tượng gồm: Nguyễn Thành Thao (SN 1998), Lô Đức Trường (SN 2002) và Lô Văn Nhật (SN 1991) đều trú tại xóm Quang Thịnh, xã Châu Quang, huyện Quỳ Hợp về hành vi “Trộm cắp tài sản”. Tang vật thu giữ được 01 bộ máy vi tính (gồm 01 màn hình máy vi tính, 01 CPU, 01 máy in nhãn hiệu Canon).

Tại cơ quan điều tra, các đối tượng khai nhận, sau khi uống rượu say, các đối tượng đã rủ nhau vào trường học, dùng đá đập vỡ các cửa kính để lẻn vào trộm cắp tài sản bán lấy tiền tiêu xài; dùng lửa đốt giấy để sưởi ấm. Hiện chuyên án đang tiếp tục điều tra mở rộng./.

Tin mới