Bắt giữ 3 thuyền khai thác cát trái phép trên sông Lam

(Baonghean.vn) - Nhằm ngăn chặn tình trạng khai thác cát sạn trái phép, huyện Anh Sơn (Nghệ An) tổ chức đoàn liên ngành đi kiểm tra và tạm giữ 3 thuyền khai thác cát sạn trên sông Lam. 

Thời gian qua, trên địa bàn huyện Anh Sơn vẫn còn có các đối tượng khai thác cát sạn trái phép trên sông Lam. Ảnh: Thái Hiền
Thời gian qua, trên địa bàn huyện Anh Sơn vẫn còn có các đối tượng khai thác cát sạn trái phép trên sông Lam. Ảnh: Thái Hiền

Đoàn liên ngành gồm các phòng: Tài nguyên và Môi trường, Công thương và Công an huyện Anh Sơn. Qua 1 buổi kiểm tra đoạn từ thị trấn Anh Sơn đến xã Cẩm Sơn, đoàn đã phát hiện và tạm giữ 3 thuyền đang hoạt động khai thác và vận chuyển cát, sạn trái phép trên sông Lam. Tại đây đã thu giữ hơn 30 m3 cát, sạn vừa khai thác, đều là của hợp tác xã Thắng Lợi ở khối 1 A thị trấn Anh Sơn. 

Qua 1 buổi kiểm tra đoạn từ thị trấn Anh Sơn đến xã Cẩm Sơn, đoàn đã phát hiện và tạm giữ 3 thuyền đang hoạt động khai thác cát, sạn trái phép. Ảnh: Thái Hiền
Qua 1 buổi kiểm tra đoạn từ thị trấn Anh Sơn đến xã Cẩm Sơn, đoàn đã phát hiện và tạm giữ 3 thuyền đang hoạt động khai thác cát, sạn trái phép. Ảnh: Thái Hiền

Ông Đặng Duy Đô - Quyền Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Anh Sơn cho biết: Thời gian qua, trên địa bàn huyện tồn tại các đối tượng khai thác cát sạn trái phép trên sông Lam. Các thuyền khai thác hoạt động với thủ đoạn tinh vi, lợi dụng thời điểm ban đêm và sáng sớm để tránh bị phát hiện. 

Theo kế hoạch đoàn sẽ tiếp tục kiểm tra và kiên quyết xử lý nghiêm những trường hợp khai thác và kinh doanh cát sạn trái phép nhằm lập lại trật tự trên địa bàn. Cùng với đó huyện sẽ tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và nhắc nhở các đơn vị đã được cấp phép hoạt động đúng quy định pháp luật.

                             Thái Hiền

TIN LIÊN QUAN

Tin mới