Bắt giữ bác sĩ trong đường dây tiêm vaccine 'chui'

Đầu tháng 9, bác sĩ này đã bị cơ quan điều tra khởi tố để điều tra về tội "Lợi dụng ảnh hưởng đối với người có chức vụ, quyền hạn để trục lợi".
Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Dương đã ra lệnh bắt tạm giam 3 tháng đối với Nguyễn Thái Hiệp (31 tuổi, ngụ xã Lạc An, huyện Bắc Tân Uyên, tỉnh Bình Dương) để điều tra làm rõ hành vi “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong thi hành công vụ”.
Đối tượng Nguyễn Thái Hiệp.(Ảnh: CA)
Đối tượng Nguyễn Thái Hiệp.(Ảnh: CA)

Tại cơ quan công an, Hiệp và Thắng đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Qua điều tra, trước đó, Thắng và Hiệp đã móc nối với nhau để tiêm vaccine cho 42 người cũng không thuộc đối tượng ưu tiên với giá 600.000 đồng/người vào các ngày 11 và 20/8.

Ngày 6/9/2021, Thắng và Hiệp bị cơ quan điều tra khởi tố để điều tra về tội "Lợi dụng ảnh hưởng đối với người có chức vụ, quyền hạn để trục lợi". Tuy nhiên, thời điểm này cơ quan điều tra chỉ bắt tạm giam đối với Lê Văn Thắng. Riêng Nguyễn Thái Hiệp cho tại ngoại để tiếp tục điều tra làm rõ./.

Tin mới