Bắt giữ đối tượng giả danh Công an để lừa đảo

(Baonghean.vn) - Tuấn xưng với nhóm học sinh là Đội trưởng Đội Cảnh sát điều tra Công an huyện Tân Kỳ (Nghệ An) đang tiến hành điều tra vụ học sinh hay tổ chức đánh bạc và sử dụng trái phép chất ma túy. Yêu cầu các em giao nộp tất cả điện thoại di động của mình để phục vụ công tác điều tra.

Ngày 20/8, Công an huyện Tân Kỳ (Nghệ An) cho biết, đơn vị vừa truy nã, bắt đối tượng Vũ Anh Tuấn (SN 1985, trú tại xóm 3, xã Đặng Sơn, huyện Đô Lương) về hành vi giả danh Công an để chiếm đoạt tài sản.

Trước đó, vào khoảng tháng 4/2019, Tuấn điều khiển xe máy từ huyện Đô Lương sang địa bàn huyện Tân Kỳ để tìm “con mồi”. Đi đến khối 7, thị trấn Tân Kỳ, hắn phát hiện nhóm học sinh Trung tâm Giáo dục thường xuyên huyện Tân Kỳ vừa tan học.

Tiếp cận nhóm học sinh, hắn tự xưng tên là Hoàng Anh, Đội trưởng Đội Cảnh sát điều tra Công an huyện Tân Kỳ đang tiến hành điều tra vụ các em học sinh hay tổ chức đánh bạc và sử dụng trái phép chất ma túy.

Tuấn yêu cầu các em học sinh trên phải giao nộp tất cả điện thoại di động của mình để phục vụ công tác điều tra, đồng thời yêu cầu phải mở hết mật khẩu màn hình, tắt nguồn điện thoại và ghi lại mật khẩu màn hình.

Đối tượng Vũ Anh Tuấn. Ảnh: Quỳnh Trang
Đối tượng Vũ Anh Tuấn. Ảnh: Quỳnh Trang 

Sau khi gom được 6 chiếc điện thoại với tổng giá trị trên 15 triệu đồng, Tuấn nói để phục vụ điều tra trong vài ngày rồi sẽ trả lại.

Gây án xong, Tuấn nhanh chóng trở về huyện Đô Lương rồi ra các tỉnh phía Bắc để lẩn trốn.

Được biết, hắn là một con nghiện và từng có 2 tiền án về tội trộm cắp tài sản và lừa đảo, lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Để có tiền tiêu xài và sử dụng ma túy, hắn thường đi lang thang để lừa đảo chiếm đoạt tài sản của những người nhẹ dạ cả tin.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo của các bị hại, Công an huyện Tân Kỳ đã tiến hành xác minh, điều tra, làm rõ. Sau một thời gian thu thập đầy đủ tài liệu thông tin, đến ngày 25/4/2019, Cơ quan CSĐT Công an huyện đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can Vũ Anh Tuấn về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Quá trình điều tra, xác định đối tượng đã bỏ trốn khỏi địa phương, Cơ quan CSĐT Công an huyện Tân Kỳ đã phát lệnh truy nã số 02 ngày 6/5/2019 đối với Vũ Anh Tuấn.   

Ngày 10/8/2019, Công an huyện nhận được nguồn tin: Tuấn đang xuất hiện tại xã Như Hòa, huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình. Lập tức, 1 tổ công tác lên đường ra xã Như Hòa, huyện  Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình phối hợp với Công an huyện Kim Sơn bí mật rà soát, xác minh dấu vết của đối tượng.

Đến khoảng 10 giờ ngày 11/8/2019, các trinh sát phát hiện chính xác đối tượng truy nã Vũ Anh Tuấn đang đi lang thang trên đường. Xác định thời cơ bắt giữ đối tượng đã chín muồi, Tổ công tác Công an huyện Tân Kỳ phối hợp với Công an huyện Kim Sơn và Công an xã Như Hòa nhanh chóng tiếp cận và bắt gọn đối tượng, di lý về cơ quan điều tra. 

Hiện, Công an huyện Tân Kỳ đang tiếp tục củng cố hồ sơ, xử lý đối tượng theo đúng quy định của pháp luật. 

Tin mới