Bắt giữ đối tượng hình sự, ma túy đặc biệt nguy hiểm ‘cõng’ 7 tiền án ở TP. Vinh

(Baonghean.vn) - Là một đối tượng hình sự, ma túy đặc biệt nguy hiểm ở TP Vinh với 7 tiền án, Hùng thiết lập đường dây mua bán trái phép chất ma túy từ các huyện miền Tây Nghệ An để vận chuyển ra các tỉnh phía Bắc tiêu thụ.

Vào khoảng 02 giờ 15 phút ngày 28/6/2020, trên tuyến Quốc lộ 48 thuộc địa phận xã Nghĩa Thành, huyện Nghĩa Đàn, Phòng Cảnh sát ma túy (Công an tỉnh Nghệ An) chủ trì, phối hợp cùng Công an huyện Nghĩa Đàn, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Nghệ An phá thành công chuyên án 720C, bắt quả tang Nguyễn Văn Hùng (SN 1967), trú tại phường Hà Huy Tập; Nguyễn Hữu Cường (SN 1983) trú tại xóm Tân Hùng, xã Hưng Lộc, TP.Vinh về hành vi “Mua bán trái phép chất ma túy”.

Kết quả đã thu giữ 01 kg ma túy đá, 01 bánh heroin, 2.000 viên ma túy tổng hợp (hồng phiến) và 01 ô tô mang BKS 37A - 354.17.

Nguyễn Văn Hùng (bên trái) và Nguyễn Hữu Cường. Ảnh: Nam Khánh
Nguyễn Văn Hùng (bên trái) và Nguyễn Hữu Cường. Ảnh: Nam Khánh

Tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở của đối tượng Nguyễn Văn Hùng tại địa chỉ nhà số 2, ngõ 64, đường Phan Cảnh Quang, phường Hà Huy Tập, TP.Vinh, cơ quan Công an phát hiện và thu giữ 01 khẩu súng ngắn quân dụng, 03 hộp tiếp đạn, 32 viên đạn, 05 điện thoại và 01 cân tiểu ly.

Trước đó, tháng 5/2020, qua công tác nghiệp vụ, Phòng Cảnh sát ma túy phát hiện 01 đường dây mua bán trái phép chất ma túy do đối tượng Nguyễn Văn Hùng (thường gọi là Hùng “đém”) trú tại phường Hà Huy Tập, thành phố Vinh cầm đầu. Đây là đối tượng nghiện ma túy, có 7 tiền án, tiền sự về tội ma túy, hình sự.

Số lượng ma túy  cùng khẩu súng quân dụng và đạn thu giữ trong nhà đối tượng Nguyễn Văn Hùng. Ảnh: Nam Khánh
Số lượng ma túy cùng khẩu súng quân dụng và đạn thu giữ trong nhà đối tượng Nguyễn Văn Hùng. Ảnh: Nam Khánh

Đối tượng Hùng có nhiều bất minh về kinh tế và hoạt động mang tính chất “xã hội đen” như cho vay nặng lãi, đánh bạc…trên địa bàn tỉnh Nghệ An. Hùng thường xuyên cấu kết với một số đối tượng ở khu vực biên giới tỉnh Nghệ An để hoạt động mua bán trái phép chất ma túy từ Lào vào Nghệ An tiêu thụ. Sau khi nắm bắt được hoạt động của đối tượng, Phòng Cảnh sát ma túy, Công an tỉnh Nghệ An đã xác lập chuyên án 720C để đấu tranh.

Đại tá Nguyễn Mạnh Hùng-Phó giám đốc Công an tỉnh Nghệ An trực tiếp chỉ đạo khám xét nhà ở của đối tượng Nguyễn Văn . Ảnh: Nam Khánh
Đại tá Nguyễn Mạnh Hùng - Phó Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An trực tiếp chỉ đạo khám xét nhà ở của đối tượng Nguyễn Văn Hùng. Ảnh: Nam Khánh

Hiện, Phòng Cảnh sát ma túy đã đưa các đối tượng bị bắt vào sáng ngày 28/6 về trụ sở cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an tỉnh Nghệ An) để tiếp tục đấu tranh mở rộng vụ án. Quá trình đấu tranh bước đầu, các đối tượng đã khai nhận hành vi vi phạm của mình./.

Tin mới