Bắt giữ hơn 1.2 tấn ba ba Trung Quốc

Thiếu tá Nguyễn Minh Tuấn – Phó trưởng Phòng 2 thuộc Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường (C49 Bộ Công an) cho biết đơn vị này vừa phối hợp cùng Công an quận Đống Đa (Công an thành phố Hà Nội) phát hiện, bắt giữ số lượng lớn hàng hóa Trung Quốc nhập lậu.

Lực lượng chức năng kiểm tra lượng ba ba sống.
Lực lượng chức năng kiểm tra lượng ba ba sống.

Theo đó, chiều ngày 13/4, toàn bộ số hàng hóa Trung Quốc kể trên được cất giấu trên một chiếc xe khách đã được hoán cải, đang trên đường vận chuyển về thành phố Hà Nội để tiêu thụ thì bị Phòng 2 cùng Công an quận Đống Đa bắt giữ.

Trước đó, khoảng 10h cùng ngày, qua công tác trinh sát nắm địa bàn, Phòng 2 cùng Công an quận Đống Đa nắm được thông tin về việc chiếc xe khách 29 chỗ màu trắng mang BKS 16H – 4327 vận chuyển lượng lớn hàng hóa gia dụng Trung Quốc nhập lậu.

Khi chiếc xe tải kể trên lưu thông tới địa bàn thành phố Uông Bí (tỉnh Quảng Ninh) lực lượng chức năng đã ra hiệu lệnh dừng phương tiện, kiểm tra hành chính. Qua kiểm tra, Phòng 2 cùng Công an quận Đống Đa phát hiện trên chiếc xe khách đã hoán cải này vận chuyển 1.2 tấn ba ba sống Trung Quốc, cùng số lượng lớn hàng hóa gia dụng như xe đạp, ấm đun nước bằng điện… và rất nhiều thuốc bảo vệ thực vật, tất cả đều có nguồn gốc từ bên kia biên giới Trung Quốc.

Một lượng lớn hàng hóa được nhập từ Trung Quốc.
Một lượng lớn hàng hóa được nhập từ Trung Quốc.

Qua điều tra, lái xe khách là Hoàng Trọng Phương (39 tuổi, quê quán ở xã Thái Tân, huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương). Lái xe Phương khai nhận mình chỉ là người vận chuyển thuê đưa về thành phố Hà Nội tiêu thụ. Khi đang trên đường đi thì bị phát hiện, bắt giữ. Cũng tại thời điểm cơ quan chức năng kiểm tra, lái xe Phương đã không xuất trình được các loại giấy tờ liên quan tới lô hàng Trung Quốc kể trên.

Về 1.2 tấn ba ba sống, lái xe Phương khai nhận được thu từ các thương lái Trung Quốc ở khu vực gần cửa khẩu Móng Cái với giá khoảng 150.000 đồng/kg. Hiện toàn bộ lô hàng kể trên đang được Phòng 2 của Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường kiểm đếm và sau đó sẽ được bàn giao cho Công an quận Đống Đa điều tra, xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

Theo baophapluat.vn

TIN LIÊN QUAN

Tin mới