Bắt giữ kẻ truy nã sau hơn 3 năm lẩn trốn

(Baonghean.vn) - Đang nuôi con nhỏ dưới 36 tháng tuổi, Vi Thị Thương bị áp dụng biện pháp “cấm đi khỏi nơi cư trú” nhưng đã bỏ trốn khỏi địa phương và đã bị bắt giữ ngày 23/5/2021.

Trước đó, vào năm 2018 Vi Thị Thương (SN 1992), trú tại bản Khe Nằn, xã Chiêu Lưu, huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An đã có hành vi “Tàng trữ trái phép chất ma túy” và bị khởi tố; do thời điểm đó đang nuôi con nhỏ dưới 36 tháng tuổi nên Thương được cơ quan chức năng cho tại ngoại, tuy nhiên Thương đã ôm con nhỏ bỏ trốn khỏi địa phương.

Đối tượng Vi Thị Thương. Ảnh: Hoàng Tuấn
Đối tượng Vi Thị Thương. Ảnh: Hoàng Tuấn

Ngày 09/4/2018, Cơ quan CSĐT Công an huyện Kỳ Sơn đã ra quyết định truy nã đối với Vi Thị Thương.

Sau hơn 03 năm lẩn trốn tại Trung Quốc, ngày 23/5/2021, Vi Thị Thương bị Công an xã Chiêu Lưu phát hiện và bắt giữ.

Hiện đối tượng đã được bàn giao cho Công an huyện Kỳ Sơn giải quyết theo quy định.           

Tin mới