Bắt giữ nhóm người lên tàu nước ngoài trái phép

(Baonghean.vn) - Nhóm người này thuê tàu của ngư dân Cửa Lò chở ra biển để lên tàu nước ngoài nhưng không làm thủ tục hải quan.

Ngày 5/10, Đồn biên phòng cửa khẩu cảng Cửa Lò - Bến Thủy vừa hoàn tất thủ tục đưa đi cách ly các thuyền viên lên tàu nước ngoài trái phép, không đảm bảo công tác phòng chống dịch Covid-19.

Trước đó tại khu vực neo Cảng quốc tế Vissai, Tổ công tác Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Cửa Lò - Bến Thủy phát hiện, bắt giữ phương tiện NA 1106 TS, do ông Nguyễn Văn Tiến, SN 1979, trú tại phường Nghi Thủy, TX. Cửa Lò, chở 6 người lén lút lên tàu nước ngoài.

Nhóm người bị bắt giữ. Anh: Hải Thượng
Nhóm người bị bắt giữ. Anh: Hải Thượng

Nhóm người gồm: Nguyễn Văn Tiến (sinh năm 1979, trú ở phường Nghi Thủy), Nguyễn Ngọc Báu (sinh năm 1974, trú tại xã Diễn Thịnh, Diễn Châu), Vũ Quang Chinh (sinh năm 1969, trú tại quận Ngô Quyền, Hải Phòng), Nguyễn Văn Bính (sinh năm 1976; trú tại Tiên Lãng, Hải Phòng), Phạm Văn Hưng (sinh năm 1979, trú quận Hải An, Hải Phòng) và Phạm Tuấn Cường (sinh năm 1969 trú tại Thanh Hà, Hải Dương). 

Qua điều tra ban đầu, chủ phương tiện và các thuyền viên đã vi phạm Điểm b, Khoản 2 Điều 9 Nghị định số 96/2020 NĐ-CP, ngày 24/8/2020 của Chính phủ về người Việt Nam, người nước ngoài xuống tàu thuyền nước ngoài, người nước ngoài xuống tàu thuyền Việt Nam không có giấy phép xuống tàu; điều khiển phương tiện cập mạn tàu thuyền nước ngoài không có giấy phép do Biên phòng cửa khẩu cảng cấp.

Hiện, Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Cửa Lò - Bến Thủy đã tiến hành điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật và phối hợp cơ quan chức năng đưa đi cách ly phòng, chống dịch Covid-19./.

Tin mới