Bắt giữ thanh niên mua thuốc pháo qua mạng để chế tạo pháo mang đi bán

(Baonghean.vn) - Trong thời gian ngắn, Đội Điều tra tổng hợp, Công an thành phố Vinh đã phát hiện, bắt giữ 2 vụ, 3 đối tượng vi phạm pháp luật về mua bán, vận chuyển thuốc nổ, pháo nổ.

Công an Thành phố Vinh vừa bắt giữ Nguyễn Anh Vinh (SN 2003; trú tại xã Nghi Phú) về tội tàng trữ thuốc nổ, pháo nổ. Theo đó, khoảng 21h ngày 29/10/2020, tại đường Lý Thường Kiệt, phường Lê Lợi, Đội ĐTTH Công an TP Vinh phát hiện Nguyễn Anh Vinh đi trên đường có biểu hiện nghi vấn. Qua kiểm tra tại chỗ đã phát hiện và thu giữ 1 bao tải có đựng 5 kg thuốc pháo.

Nguyễn Anh Vinh bị bắt quả tang khi đang chở 5 kg thuốc pháo. Ảnh: Q.A
Nguyễn Anh Vinh bị bắt quả tang khi đang chở 5 kg thuốc pháo. Ảnh: Q.A

Vinh khai nhận số hàng cấm là của mình, số thuốc pháo do Vinh mua qua mạng, tự tìm hiểu công thức để chế tạo pháo mang đi bán. Hiện đối tượng đã bị tạm giữ để điều tra về tội chế tạo, vận chuyển, mua bán trái phép vật liệu nổ.

Lực lượng Công an TP Vinh cũng đã phát hiện đối tượng khả nghi trên địa bàn phường Nghi Thủy (TX. Cửa Lò) khi đang tuần tra kiểm soát vào ngày 31/10. Qua kiểm tra, phát hiện đối tượng Võ Đức Hán (SN 1986; trú tại khối 3, phường Nghi Tân, TX Cửa Lò) đang có hành vi mua bán pháo nổ.
Đối tượng Nguyễn Thị Mai Lan và Võ Đức Hán cùng 20kg pháo các loại . Ảnh: Đức Vũ
Đối tượng Nguyễn Thị Mai Lan và Võ Đức Hán cùng 20 kg pháo các loại . Ảnh: Đức Vũ

Võ Đức Hán khai nhận đã mua số lượng pháo nói trên của Nguyễn Thị Mai Lan (SN 1994; trú tại khối 3, phường Nghi Tân, thị xã Cửa Lò) và đang định đi bán kiếm lời. Cùng ngày, lực lượng chức năng thi hành lệnh khám xét khẩn cấp tại nhà ở của Nguyễn Thị Mai Lan thu giữ toàn bộ hơn 20kg pháo các loại, đồng thời ra quyết định bắt người trong trường hợp khẩn cấp đối với cả 2 đối tượng. Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra mở rộng.

Tin mới