Bắt hai dì cháu vận chuyển heroin từ Nghệ An đi Hà Nội

(Baonghean.vn) -Ngày 12/11/2021, Công an huyện Quế Phong cho biết, đơn vị đang hoàn tất hồ sơ xử lý 02 đối tượng về hành vi vận chuyển trái phép heroin.
  1. Qua Công tác nắm địa bàn, Công an huyện Quế Phong phát hiện đối tượng Lang Thanh Luân (SN 1979), trú tại bản Kim Khê, xã Châu Kim, huyện Quế Phong có nhiều biểu hiện nghi vấn phạm tội liên quán đến ma túy. Đối tượng Luân đã có 02 tiền án về ma túy, chồng của Luân cũng đang phải chấp hành án phạt tù về tội ma túy.
Các đối tượng ( X) trong chuyên án. Ảnh
Các đối tượng ( X) trong chuyên án. Ảnh: Hồng Ngọc

Sau khi chấp hành án phạt tù trở về địa phương, Luân tiếp tục móc nối với các đối tượng trong và ngoài tỉnh để thành lập đường dây vận chuyển trái phép chất ma túy ra các tỉnh miền Bắc tiêu thụ. Đáng chú ý, Luân đã cấu kết với cháu họ của mình là Hà Thị Mỹ Duyên (SN 2002), trú tại bản Tạng, xã Tiền Phong, huyện Quế Phong để tổ chức vận chuyển ma túy.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, tối 10/11/2021, Ban chuyên án nhận định đối tượng Lang Thanh Luân, Hà Thị Mỹ Duyên sẽ thuê xe đi Hà Nội, nhiều khả năng mang theo ma túy giao dịch. Sau khi kiểm tra, xác minh, Ban chuyên án lập tức triển khai lực lượng bí mật theo dõi, giám sát. Rạng sáng 11/11/2021, nhận định đây là thời cơ thích hợp để phá án, Ban chuyên án đã huy động lực lượng phối hợp gồm: Tổ tuần tra kiểm soát phòng chống ma túy (Công an tỉnh); Đồn Biên phòng Thông Thụ; Đội Kiểm soát, phòng chống ma túy, Cục Hải quan Nghệ An triển khai phương án đón lõng, bắt giữ.

Tang vật vụ án
Tang vật vụ án. Ảnh: Hồng Ngọc

Đến khoảng 07h30’ cùng ngày, khi phát hiện các đối tượng đang di chuyển, lực lượng phá án tiến hành kiểm tra, khống chế và bắt giữ Lang Thanh Luân và Hà Thị Mỹ Duyên về hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy, tang vật thu giữ gồm 01 bánh heroin có khối lượng 349,71gam.

Hiện, Công an huyện Quế Phong đang tiếp tục đấu tranh, điều tra mở rộng.

Tin mới