Bắt kẻ trộm 'lòi' ra con nghiện tàng trữ ma túy

(Baonghean.vn) - Từ tin báo trộm lực lượng chức năng truy tìm ra kẻ gian đang tàng trữ ma túy.

Ngày 3/6, Công an huyện Quỳ Hợp cho biết đã phối hợp với Công an xã Châu Thành bắt đối tượng Hà Văn Sơn (SN 1999), trú tại Bản Cải, xã Châu Thành (Quỳ Hợp) và Lô Văn Thông (SN 2000), trú tại Bản Bành, xã Châu Quang (Quỳ Hợp) về hành vi “Tàng trữ trái phép chất ma túy” và “trộm cắp tài sản”.

Trước đó vào sáng 27/5/2021, Công an xã Châu Thành nhận được tin báo của chị Vi Thị Thanh (SN: 1979) trú tại xóm Bản Cải, xã Châu Thành (Quỳ Hợp) trình báo về vụ việc: Vào buổi sáng cùng ngày, chị Thanh phát hiện bị kẻ gian đột nhập vào nhà lấy trộm số tiền 35,2 triệu đồng, 01 chỉ vàng và một số đồ dùng khác.

Hai đối tượng Hà Văn Sơn (áo xanh), Lô Văn Thông (áo trắng). Ảnh Phan Giang
Hai đối tượng Hà Văn Sơn (áo xanh), Lô Văn Thông (áo trắng). Ảnh Phan Giang

Ngay sau khi nhận được tin báo, Công an xã Châu Thành đã nhanh chóng báo cáo lãnh đạo Công an huyện Quỳ Hợp và phối hợp với Đội cảnh sát điều tra tội phạm về hình sự - kinh tế - ma túy Công an huyện tiến hành điều tra, xác lập chuyên án đấu tranh, làm rõ, thu hồi tài sản trả lại cho nhân dân.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an huyện Quỳ Hợp đã rà soát, phát hiện 2 đối tượng nghi vấn là Hà Văn Sơn (SN 1999), trú tại Bản Cải, xã Châu Thành và Lô Văn Thông (SN 2000), trú tại Bản Bành, xã Châu Quang có nhiều biểu hiện nghi vấn trộm cắp tài sản, sử dụng ma túy.

Sau khi đã thu thập đầy đủ tài liệu chứng cứ, vào khoảng 22 giờ, ngày 01/6/2021, tại địa phận xóm Hoa Thành, xã Châu Quang (Quỳ Hợp) tổ công tác của Công an huyện Quỳ Hợp đã bắt quả tang 2 đối tượng Hà Văn Sơn và Lô Văn Thông về hành vi “Tàng trữ trái phép chất ma túy”, thu giữ trong người Sơn và Thông 2 túi nilon trong đó có chứa 2,3 gam heroin.

Đối tượng Hà Văn Sơn cất giấu tài sản trộm được cách nhà 50m. Ảnh: Phan Giang
Đối tượng Hà Văn Sơn cất giấu tài sản trộm được cách nhà 50m. Ảnh: Phan Giang

Tại Cơ quan điều tra, trước những chứng cứ không thể chối cãi, các đối tượng đã cúi đầu nhận tội; theo đó, đối tượng Hà Văn Sơn khai nhận chính mình đã đột nhập vào nhà chị Vi Thị Thanh (người cùng bản) vào đêm 26/5/2021 để trộm số tiền 35,2 triệu đồng và 01 chỉ vàng; bản thân nghiện ma túy, do túng thiếu tiền nên đã "làm liều", đột nhập nhà hàng xóm để trộm cắp tài sản. Tiến hành khám xét nơi ở của 2 đối tượng Cơ quan điều tra đã thu giữ 1 chỉ vàng và hơn 35 triệu đồng tiền mặt.

Hiện, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Quỳ Hợp đã ra quyết định tạm giữ 2 đối tượng để tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc và xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật./.

Tin mới