Bắt khẩn cấp 4 đối tượng cưỡng đoạt tài sản của người bán hàng rong

Các đối tượng khai nhận, do không có tiền tiêu xài nên rủ nhau đi cưỡng đoạt tài sản của người bán hàng rong bằng hình thức thu tiền bảo kê.

Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội, Công an huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang vừa tiến hành bắt khẩn cấp 1 nhóm đối tượng có hành vi cưỡng đoạt tài sản của bà con bán hàng rong trên địa bàn thị trấn Dương Đông.

Bắt khẩn cấp 4 đối tượng cưỡng đoạt tài sản của người bán hàng rong ảnh 1
4 đối tượng bị công an huyện Phú Quốc bắt ngày 2/2

Bốn đối tượng bị tạm giữ gồm: Phạm Trung Khánh, Phan Phước Bền, Nguyễn Văn Anagin và Phạm Tấn Việt đều tạm trú trên địa bàn thị trấn Dương Đông.

Tại cơ quan cảnh sát điều tra, các đối tượng khai nhận, do không có tiền tiêu xài nên Nguyễn Văn Anagin rủ Khánh, Bền, Việt đi cưỡng đoạt tài sản của người bán hàng rong dọc các tuyến đường trong thị trấn bằng hình thức thu tiền bảo kê.

Khoảng 10 giờ ngày 26/01 vừa qua, Bền điều khiển xe mô tô chở Việt, còn khánh chở Thanh chạy đến khu vực sân bay cũ thuộc khu phố 5, thị trấn Dương Đông thì thấy có nhiều người bán hành rong cập lề đường, tất cả đi đến xe bán trái cây của anh Trần Văn Lai để đòi tiền bảo kê bến bãi. Sau đó, anh Lai không đồng ý, cả nhóm dùng lời nói đe dọa anh Lai. Anh Lai lo sợ nên đưa cho Việt 300.000 đồng. Sau khi lấy tiền xong cả nhóm tiếp tục đi đến những người bán hàng rong khác để cưỡng đoạt với hành vi tương tự.

Sau khi nhận tin báo của người dân, Công an huyện Phú Quốc tiến hành điều tra, thu thập chứng cứ. Đến ngày 2/2 Thanh, Khánh, Việt và Bền bị phát hiện và bắt giữ. Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục điều ra làm rõ vụ việc./.

Tin mới