Bắt khẩn cấp đối tượng giết người do mâu thuẫn từ Game

Cho rằng Hải đã đánh cắp thông tin tài khoản của mình và chiếm đoạt số tiền từ 7 đến 8 triệu đồng từ một trò chơi Game, Minh đã cầm dao chém đối tượng này tử vong.
Ngày 31/1, Công an thị xã Phổ Yên, Thái Nguyên cho biết đã tiến hành bắt giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối tượng Nguyễn Văn Minh (SN 1993), hộ khẩu thường trú tại phường Đồng Tiến, thị xã Phổ Yên để điều tra về hành vi “giết người” chỉ sau 1 giờ đồng hồ đối tượng gây án.

Theo điều tra ban đầu, khoảng 15h30 phút ngày 30/01/2021, sau khi xác minh tin báo của quần chúng nhân dân tại khu vực đường 47m thuộc TDP Hoàng Thanh, phường Đồng Tiến, thị xã Phổ Yên xảy ra vụ việc có dấu hiệu “Giết người”.

Đối tượng Minh tại cơ quan điều tra.
Đối tượng Minh tại cơ quan điều tra.

Nhận được tin báo, bằng các biện pháp nghiệp vụ, truy xét đối tượng thực hiện hành vi phạm tội, chỉ sau 01 giờ đồng hồ gây án, đối tượng Nguyễn Văn Minh đã bị lực lượng Công an thị xã bắt giữ cùng tang vật gây án khi đang lẩn trốn trên địa bàn phường Đồng Tiến.

Tại cơ quan điều tra, đối tượng Minh khai nhận, ngày 27/01/2021, Nguyễn Văn Hải (SN 1993, trú tại xóm Hạ Vụ 2, xã Vạn Phái) và Nguyễn Văn Minh (SN 1993, trú tại TDP Thanh Trung, phường Đồng Tiến) cùng nhau chơi game quay hũ “NAGEVIP”.

Quá trình chơi game, Minh cho rằng Hải đã đánh cắp thông tin tài khoản của mình và chiếm đoạt số tiền từ 7 - 8 triệu đồng, cùng với đó Hải còn bảo Minh về nhà lấy xe mô tô của gia đình Minh đi cầm đồ lấy tiền chuộc điện thoại mà Hải đã cầm trước đó.

Nghĩ mình bị lừa, khoảng 15h ngày 30/01, Minh hẹn gặp Hải tại rìa đường 47 mét, thuộc TDP Hoàng Thanh, Phường Đồng Tiến để nói chuyện.

Tuy nhiên, sau khi giải quyết mâu thuẫn không thành, ngay lập tức Minh lấy từ trong bao tải dứa một con dao dạng dao liềm đã được chuẩn bị trước đó đuổi đâm chém Hải. Hậu quả, Hải bị Minh chém 2 vết vào sau lưng trái và phải xuyên vào phổi.

Sau đó, Hải được người dân đưa đi cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng nên tử vong tại Bệnh viện Đa khoa Yên Bình. Đáng nói, trước khi gặp Hải gây án, Minh đã chuẩn bị 03 con dao dạng liềm, dao nhọn và dạng dao phay đến địa điểm trên.

Tại cơ quan công an, đối tượng Minh đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của bản thân.

Hiện, vụ án đang được Cơ quan Cảnh sát Điều tra - Công an tỉnh tiếp tục điều tra, làm rõ./.

Tin mới