Bắt khẩn cấp đối tượng nổ súng gây chết người tại thành phố Vinh

(Baonghean.vn)- Khi dẫn đàn em đến nhà anh Tuấn để nói chuyện, Nam đã rút khẩu súng K54 để bắn khiến vợ anh Tuấn trúng đạn, gục chết trong nhà. Trên đường tháo chạy, súng hoa cải tiếp tục nổ khiến 2 công nhân vệ sinh bị thương.
TIN LIÊN QUAN
Đối tượng Nam Trường tại cơ quan điều tra
Đối tượng Nam Trường tại cơ quan điều tra
Phòng cảnh sát Điều tra về TTXH Công an tỉnh Nghệ An vừa bắt khẩn cấp Nguyễn Xuân Nam - biệt danh “Nam Trường” (SN 1978), trú tại phường Bến Thủy - thành phố Vinh để điều tra về các hành vi giết người, sử dụng vũ khí quân dụng trái phép. Trước đó, đàn em của Nam là Hoàng Văn Mạnh (SN 1990) trú tại xóm 12, xã Hưng Lộc, và Trần Quốc Đạt (SN 1993), trú tại xóm Tân Hùng, xã Hưng Lộc, TP Vinh cũng đã bị tạm giữ để điều tra.
Đồng phạm của Nam Đồng phạm của Nam Trường
Đồng phạm của Nam Trường
Trước đó, nhóm của “Nam Trường” có mâu thuẫn với anh Trần Anh Tuấn (SN 1973), hộ khẩu thường trú ở xã Hưng Lam, huyện Hưng Nguyên đang thuê nhà trên đường Trần Hưng Đạo, thuộc khối 6, Phường Đội Cung- TP Vinh. Chiều 4/11, sau buổi liên hoan, Nam Trường dẫn nhóm thanh niên đến trước ngôi nhà trên đường Trần Hưng Đạo. Sau khi mang vũ khí vào nhà, nhóm của Nam Trường và anh Tuấn có cãi vã. Lúc này, Nam rút súng hỏi “mi ưng kiểu chi” rồi hai bên giằng co khẩu súng. Thấy vậy, chị Nguyễn Thị Hằng (SN 1982), vợ anh Tuấn đang nằm với con trong phòng liền mở cửa ra thì bị súng nổ. Chị Hằng trúng đạn,đóng cửa lại và gục xuống. Quá hoảng sợ, anh Tuấn chạy lên tầng 2 của ngôi nhà để trốn. Lúc này, đám thanh niên cũng rút khỏi nhà. Trên đường tháo chạy, súng tiếp tục nổ khiến anh Đặng Văn Chung (SN 1990) và chị Đinh Thị Chung (SN 1990), công nhân Công ty môi trường đô thị bị thương.
Khi nhóm của Nam bỏ đi, anh Tuấn nhìn qua cửa, phát hiện vợ mình bị trúng đạn và đưa đi cấp cứu nhưng không kịp, … 
Hai công nhân Công ty môi trường đô thị Vinh được đưa đi cấp cứu. Anh Chung bị thương ở tay, được xuất viện sớm. Chị Chung bị thương ở ổ bụng, hiện đang điều trị tại Bệnh viện đa khoa Nghệ An. Ông Nguyễn Hồng Khanh, Giám đốc Công ty môi Môi trường đô thị Vinh cho biết, sau khi sự việc xảy ra, công ty đã có mặt để động viên, thăm hỏi hai công nhân gặp nạn. UBND thành phố Vinh và các cơ quan, đoàn thể cũng đến thăm hỏi hai công nhân.
Hiện vụ án đang được mở rộng điều tra.
P.V

Tin mới